9 ngày, gần 100 ngư dân VN bị bắt tại Thái Lan

04/04/2016 06:55 GMT+7

Chiều qua, 5 tàu cá cùng 47 ngư dân VN bị lực lượng hải quân Thái Lan bắt ngày 2.4 đã được đưa vào bờ.

Chiều qua, 5 tàu cá cùng 47 ngư dân VN bị lực lượng hải quân Thái Lan bắt ngày 2.4 đã được đưa vào bờ.

Tại buổi họp báo ngày 3.4, Phó đô đốc tư lệnh Hải quân Vùng 1 Rangsarit Sattayanukul cho biết có 3 tàu câu mực và 2 tàu đánh cá (4 tàu Cà Mau và 1 tàu Kiên Giang số hiệu CM 99107, CM 91511, CM 95018, CM 99667 và KG 92039).
Các tàu này bị bắt tại tọa độ 10 độ 40’ vĩ bắc và 102 độ kinh đông. Các ngư dân này đang bị tạm giam tại đồn cảnh sát Sattahip (thuộc căn cứ Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 1 Thái Lan, tỉnh Chonburi cách Bangkok gần 200 km).
Ngày 1.4, tại tỉnh Songkhla, hải quân Thái cũng bắt giữ 2 tàu cá gồm 12 ngư dân VN. Một phiên dịch viên tiếng Việt cho cảnh sát Thái tại tỉnh Songkhla, gọi điện báo với Thanh Niên: “Một tài công sợ quá nhảy xuống biển, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Hiện những người này đã được đưa vào đồn cảnh sát tỉnh Songkhla và ngày 4.4 sẽ lấy lời khai”.
Trước đó, ngày 24.3, như Thanh Niên đã đưa tin, 7 tàu cùng 38 ngư dân VN cũng bị bắt tại tỉnh Songkhla và đang chờ ngày ra tòa. Trước mắt những người này bị cáo buộc về tội xâm nhập lãnh hải bất hợp pháp và đánh bắt trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.