9 năm vẫn chưa tìm ra giấy tờ gốc của căn nhà bị làm giả hồ sơ

25/06/2015 09:24 GMT+7

(TNO) Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo truy tìm bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất số 69 ở Q.Bình Thạnh do ông Ngô Hồng Quân, bà Nguyễn Thị Ánh (cả 2 đều ngụ Q.1) đứng tên chủ sử dụng.

(TNO) Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo truy tìm bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất số 69 ở Q.Bình Thạnh do ông Ngô Hồng Quân, bà Nguyễn Thị Ánh (cả 2 đều ngụ Q.1) đứng tên chủ sử dụng.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả do cơ quan công an thu giữ được - Ảnh: Nguyên Bảo
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, sau khi mua mảnh đất trên của vợ chồng ông Quân, năm 2004, Châu Thị Minh Thảo cùng chồng là Lê Quang Hải xây dựng nhà, được cấp số nhà 62D/31 Nguyên Hồng, P.11, Q.Bình Thạnh. Tháng 1.2005, vợ chồng Thảo mang giấy tờ nhà đất (chưa làm thủ tục hoàn công) thế chấp tại một ngân hàng và vay 900 triệu đồng.
7 tháng sau, vợ chồng Thảo giải chấp tài sản nhưng vài ngày sau đó bất ngờ tiếp tục làm thủ tục vay 900 triệu đồng. Đến hạn nhưng vợ chồng Thảo không có tiền thanh toán lãi suất lẫn tiền vay gốc nên tháng 2.2006 ngân hàng khởi kiện ra TAND Q.Bình Thạnh.
Tháng 3.2011, TAND Q.Bình Thạnh tuyên buộc vợ chồng Thảo trả cho ngân hàng 1,8 tỉ đồng tiền lãi suất và tiền vay gốc. Sau đó, Chi cục thi hành án dân sự Q.Bình Thạnh tiến hành bán đấu giá tài sản thế chấp để thi hành án.
Đến tháng 8.2012, bà Đoàn Thị Phú (ngụ Q.5) bỏ ra gần 3 tỉ đồng mua được căn nhà bán đấu giá trên. Điều đáng nói, khi bà Phú mang hồ sơ giấy tờ nhà đi làm thủ tục đăng bộ thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Q.Bình Thạnh nghi giấy tờ có dấu hiệu giả mạo nên chuyển cho Công an Q.Bình Thạnh điều tra xác minh.
Theo kết quả trưng cầu giám định của cơ quan chức năng, Công an Q.Bình Thạnh xác định giấy tờ trên là giả, được làm giả bằng phương pháp in lưới nên triệu tập 2 vợ chồng Thảo lên làm việc.
Tuy nhiên, Công an Q.Bình Thạnh phát hiện vợ chồng Thảo làm giả 3 bộ hồ sơ của căn nhà này lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt tài sản nên bị công an bắt giữ vào năm 2006. Thảo bị tòa tuyên 30 năm tù giam, Hải 25 năm 10 tháng tù giam và đang thụ lý tại Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai).
Ngoài ra, Công an Q.Bình Thạnh còn phát hiện trước khi bị bắt giữ, Hải mang bộ hồ sơ giả đến thế chấp cho bà Hoàng Lan (không rõ địa chỉ) vay 500 triệu đồng.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả do cơ quan công an thu giữ được - Ảnh: Nguyên Bảo
Sau đó Hải bị bắt tạm giam, bà Lan đến yêu cầu Thảo (được tại ngoại) trả nợ nhưng không có tiền trả nên buộc Thảo ký hợp đồng đặt cọc nhận 700 triệu đồng bán nhà cho ông Nguyễn Tấn Trào (ngụ Q.10). Vụ việc này được Công an Q.Tân Bình tiếp nhận thụ lý vào năm 2013.
Tính đến ngày 2 vợ chồng Thảo bị bắt giữ, 2 người này đã làm tổng cộng 5 bộ hồ sơ giấy tờ giả căn nhà trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trong đó 3 vụ đã được xử lý, 2 vụ còn lại (ngân hàng và ông Nguyễn Tấn Trào) đang được cơ quan công an thụ lý điều tra.
“Nhưng đến nay, giấy chứng nhận sử dụng đất của thửa đất đang ở đâu vẫn không xác định được. Vì vậy, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM thông báo hiện ai đang giữ giấy tờ thật đề nghị cung cấp cho Đội 8, PC45, Công an TP.HCM (số 324 Hòa Hưng, P.13, Q.10) gặp điều tra viên Nguyễn Hải Triều để giải quyết. Nếu trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày đăng báo mà vẫn không tìm được giấy tờ thật thì cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”, một lãnh đạo của PC45, cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.