80% lực lượng lao động chưa tham gia BHXH

18/09/2015 05:32 GMT+7

Ngày 17.9, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) và Bộ ngoại giao, thương mại và phát triển Canada tổ chức đối thoại chính sách với chủ đề: “Hướng tới một hệ thống bảo hiểm xã hội minh bạch bền vững và dễ tiếp cận”.

Ngày 17.9, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) và Bộ ngoại giao, thương mại và phát triển Canada tổ chức đối thoại chính sách với chủ đề: “Hướng tới một hệ thống bảo hiểm xã hội minh bạch bền vững và dễ tiếp cận”.

Theo thạc sĩ Đoàn Thị Thu Hương (Học viện Tài chính), mặc dù đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) có sự gia tăng nhưng diện bao phủ của BHXH vẫn ở mức thấp. Tính đến năm 2014, BHXH mới chỉ bao phủ trên 1/5 (khoảng 21,4%) lực lượng lao động, còn gần 80% lực lượng lao động vẫn nằm ngoài hệ thống này. Đáng chú ý, sau 7 năm triển khai BHXH tự nguyện (còn gọi là bảo hiểm tự nguyện) đến quý 2/2015 chỉ có 213.172 người tham gia, chiếm 5% lực lượng lao động. Để đạt mục tiêu bao phủ 50% vào năm 2020 là một thách thức lớn với BHXH VN.
PGS-TS Lê Thị Hoài Thu (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng việc mở rộng BHXH đối với lao động trong khu vực phi nhà nước đang gặp phải rào cản không nhỏ từ hệ thống chính sách pháp luật bảo hiểm tự nguyện. Nhà nước cần có lộ trình hỗ trợ người lao động phi chính thức trong quá trình đóng BHXH tự nguyện. Về dài hạn cần xây dựng chiến lược phát triển tự nguyện với nhóm lao động phi chính thức.
TS Bùi Trinh, chuyên gia kinh tế, cho rằng các nhà hoạch định chính sách cần phải đứng trên góc độ người tham gia bảo hiểm tự nguyện, minh bạch hơn trong công thức tính toán. “Đây là các đối tượng tiểu thương, buôn bán nhỏ lẻ… tiền họ đóng cần được hiểu là BHXH cầm hộ để họ có tiền trong tương lai, tương tự như họ đi gửi ngân hàng. Điều kiện cần và đủ để họ tham gia và tham gia với tính chất tự nguyện thì phải cho họ hiểu là sẽ được lợi và mọi thứ cần phải minh bạch, rõ ràng”, ông Trinh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.