7.475 người chết vì TNGT trong 10 tháng đầu năm 2014

08/11/2014 16:20 GMT+7

(TNO) Sáng 8.11, Đoàn công tác Ủy ban an toàn giao thông (ATGT) quốc gia do phó chủ tịch ủy ban Khuất Việt Hùng dẫn đầu đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe và tặng quà cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tặng quà cho nạn nhân bị tai nạn giao thông tại BV Chợ Rẫy TP.HCM sáng 8.11 - Ảnh: Lương Ngọc
Đoàn công tác Ủy ban ATGT quốc gia tặng quà cho nạn nhân bị tai nạn
giao thông tại BV Chợ Rẫy TP.HCM sáng 8.11 - Ảnh: Lương Ngọc
 

Hoạt động của đoàn nằm trong chuỗi hưởng ứng ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (9.11).

Theo thống kê của Ủy ban ATGT quốc gia, trong 10 tháng đầu năm 2014, cả nước đã xảy ra 20.801 vụ tai nạn giao thông, trong đó làm chết 7.475 người, 19.973 người bị thương.

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT quốc gia cũng đã thăm anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi, ngụ An Giang), người cha trong vụ bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị xe tông văng ra khỏi bụng mẹ.

Ngoài phần quà mà đoàn gửi tặng, ông Hùng còn thay mặt cán bộ nhân viên Kho bạc nhà nước quận Cầu Giấy (Hà Nội) gửi tặng gia đình anh Nam số tiền 6 triệu đồng.

Ngày 9.11, sẽ diễn ra Đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do TNGT tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM).

Công Nguyên - Lương Ngọc

>> Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM: Một năm có 18 vụ tai nạn giao thông
>> Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
>> Tai nạn giao thông, một người chết, thai phụ nhập viện
>> Tai nạn giao thông, một đại tá quân đội thiệt mạng
>> 3 người tử vong vì tai nạn giao thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.