72 hộ dân bị hư hỏng vật dụng do chập điện

03/12/2014 04:35 GMT+7

Ngày 2.12, ông Nguyễn Tuấn Chung, Phó chủ tịch UBND P.Đông Hải, TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết đã có văn bản gửi chi nhánh Điện lực Ninh Hải đề nghị sớm khắc phục thiệt hại sự cố chập điện trên mạng lưới điện do đơn vị này quản lý xảy ra tại khu phố 11, làm hư hỏng nhiều vật dụng của người dân.

Ông Trần Tri Thức, Trưởng khu phố 11, cho biết sự cố chập điện xảy ra vào trưa 19.11, thời tiết lúc đó rất nắng và ít gió. Sự cố làm hàng loạt vật dụng đang sử dụng như ti vi, tủ lạnh, quạt, am pli... của 72 hộ dân bị hư hỏng. Sau sự cố, nhân viên điện lực đã đến khắc phục mạng lưới điện và thống kê thiệt hại, nhưng đến nay chưa có phương án đền bù, gây bức xúc cho người dân. Theo thống kê sơ bộ, đã có 10 tủ lạnh, hàng chục ti vi, đầu máy, am pli, quạt, bóng điện... bị cháy và hư hỏng. Theo đại diện chi nhánh điện lực Ninh Hải, đơn vị đang điều tra tìm nguyên nhân, sau đó sẽ báo cáo lên Công ty điện lực Ninh Thuận có hướng xử lý.

Thiện Nhân

>> Sự cố chập điện tại khoa Nhi khiến người nhà hoảng hốt
>> Liên tiếp xảy ra cháy do chập điện
>> Vụ cháy tại Lãnh sự quán Indonesia có thể do chập điện
>> Cháy lớn ở Tổng lãnh sự quán Indonesia là do chập điện
>> Cháy tầng hầm Ngân hàng nhà nước là do chập điện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.