70 năm, biết mấy tự hào

02/09/2015 05:49 GMT+7

Rất nhiều người đã có tuổi đi xem triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội 2015, tổ chức tại Giảng Võ (Hà Nội), quy tụ nhiều bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Rất nhiều người đã có tuổi đi xem triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội 2015, tổ chức tại Giảng Võ (Hà Nội), quy tụ nhiều bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Họ đến để cùng nhìn lại ngày nay với ngày trẻ của họ, đời sống đã đổi thay ra sao. Nhiều người mang cả cháu nhỏ đi theo. “Triển lãm không bán vé, nhưng ban tổ chức ước tính mỗi ngày có một vạn người xem”, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm, nói.

Khu vực ngoài trời là nơi Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trưng bày dàn xe đặc chủng, phục vụ lực lượng vũ trang nhân dân
Khu vực ngoài trời là nơi Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trưng bày dàn xe đặc chủng, phục vụ lực lượng vũ trang nhân dân
Ông Thành cho biết những gian hàng có trưng bày hoặc hoạt động đặc biệt là nơi hút khách nhất. “Điểm nóng” nhất triển lãm chính là gian trưng bày của Bộ Quốc phòng. Các cơ quan cũng cử người túc trực để trả lời câu hỏi của người dân.
Đợt triển lãm này có hai chiếc máy bay mini không người lái cũng thu hút nhiều người xem. Trong đó, loại UAV Microdrones MD-1000 do Đức sản xuất, trị giá hơn 3 tỉ đồng
Đợt triển lãm này có hai chiếc máy bay mini không người lái cũng thu hút nhiều người xem. Trong đó, loại UAV Microdrones MD-1000 do Đức sản xuất, trị giá hơn 3 tỉ đồng - Ảnh: Ngọc Thắng
“Tôi rất thích trưng bày của các chú bộ đội. Nhiều vũ khí tối tân để bảo vệ đất nước”, ông Hoài Nam, 65 tuổi, nói. Tại đây, có rất nhiều mô hình tàu ngầm, ra đa, tên lửa của Bảo tàng Vũ khí, Tổng cục Kỹ thuật. Một gian trưng bày ngoài trời khác của lực lượng vũ trang cũng thu hút khách với các loại xe bọc thép dành cho cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố, xe chống đạn, xe lội nước và máy bay không người lái...
Còn nhớ, khi chúng ta tiếp nhận tàu ngầm Kilo, GS Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc, đã nhận định “đấy là mốc lớn trong sự phát triển khả năng phòng thủ quốc gia của VN”. Theo ông Thayer, VN đã là thành viên của nhóm đi đầu trong số các quốc gia Đông Nam Á có tàu ngầm bao gồm Indonesia, Singapore và Malaysia. Quân đội VN giờ có thể hoạt động cả trên bộ, trên không, trên biển và dưới biển.
Người xem rất quan tâm đến các mô hình vũ khí hiện đại
Người xem rất quan tâm đến các mô hình vũ khí hiện đại
Theo ông Vi Kiến Thành, một loạt gian trưng bày khác thu hút khách với các hoạt động biểu diễn âm nhạc, trong đó có nghệ thuật dân tộc. Gian của Bộ VH-TT-DL có sự góp mặt của các nữ sinh Học viện Âm nhạc quốc gia Hà Nội. Gian của TP.Cần Thơ có biểu diễn đờn ca tài tử. Gian của thủ đô lại giữ chân khách với ca trù và xẩm. Đất chèo Ninh Bình cũng giữ chân người xem.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.