7 đợt giông lốc và mưa đá làm 9 người chết, thiệt hại 461 tỉ đồng

24/04/2020 16:28 GMT+7

7 đợt mưa đá , giông lốc và sét liên tục xuất hiện từ đầu năm đến nay ở các tỉnh vùng núi phía Bắc đã làm 9 người chết, thiệt hại kinh tế lên tới 461 tỉ đồng.

Chiều 24.4, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), cho biết thống kê từ đầu năm đến nay, các tỉnh miền núi phía Bắc đã liên tục xuất hiện 7 đợt mưa giông, lốc, sét, mưa đá.
Các đợt giông lốc, mưa đá đã làm 9 người chết, 1 người mất tích; 37.630 nhà dân bị hư hỏng, 21.635 ha lúa và 7.455 ha hoa màu hư hỏng. Tổng thiệt hại về kinh tế đến nay đã lên tới 461 tỉ đồng.
Cũng theo Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, trong 7 đợt thiên tai đã được ghi nhận, thiệt hại nặng nhất là đợt mưa đá, giông lốc xảy ra trên diện rộng từ ngày 22 - 24.4 tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, làm 5 người chết (Hà Giang 1 người, Sơn La 1 người, Yên Bái 1 người và Lai Châu 2 người). Tỉnh Lai Châu còn có 2 người đang mất tích do sạt lở đất vùi lấp từ chiều 23.4 đến nay chưa tìm thấy.
Sáng 24.4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã đi kiểm tra công tác ứng phó và khắc phục thiên tai tại tỉnh Hà Giang.
Ngoài 1 người chết, tại Hà Giang, mưa giông và mưa đá đã làm 2.039 ngôi nhà hư hỏng; 1.328 ha lúa, ngô và hoa màu bị dập nát; nhiều công trình giao thông bị hư hại.
Tại buổi làm việc với tỉnh Hà Giang, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị chính quyền các địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định đời sống.
Do thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt mưa đá với cường độ mạnh thường xuyên xảy ra, ông Hiệp đề nghị các địa phương hỗ trợ người dân dùng mái nhà bằng tôn thay cho tấm lợp fibro xi măng để đảm bảo an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.