62 tỉnh, thành đã tiêu hủy hơn 2,8 triệu con lợn vì dịch tả châu Phi

11/07/2019 06:46 GMT+7

Đến thời điểm hiện tại, Ninh Thuận là tỉnh duy nhất chưa bị dịch tả lợn châu Phi tấn công.

Chiều 10.7, Bộ NN-PTNT cho biết, thống kê đến ngày 8.7, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 4.550 xã, 501 huyện của 62 tỉnh, TP với hơn 2,8 triệu con lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy, chiếm khoảng hơn 8% tổng đàn lợn trên 35 triệu con.
Đến thời điểm hiện tại, Ninh Thuận là tỉnh duy nhất chưa bị dịch bệnh này tấn công. Ở nhiều địa phương, dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp và khó kiểm soát, trong đó 106 xã thuộc 22 tỉnh, TP có các ổ dịch đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh trở lại các ổ dịch mới.
Bộ NN-PTNT đã huy động doanh nghiệp chăn nuôi lợn, trung tâm lưu giữ giống triển khai các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn giống. Bộ cũng chỉ đạo và tổ chức xây dựng được 821 vùng, cơ sở chăn nuôi lợn an toàn.
Sáng nay (11.7), tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị bàn về các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi nhằm giới thiệu các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học hiệu quả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.