600 kg phế phẩm nội tạng động vật làm thức ăn cho cá bị bắt giữ

26/04/2017 19:03 GMT+7

Chiều 26.4, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) bắt quả tang một xe tải vận chuyển phế phẩm nội tạng động vật, chuẩn bị đưa ra làng cá bè trên sông Đồng Nai làm thức ăn cho cá.

Vào khoảng 15 giờ ngày 26.4, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường, Công an TP.Biên Hòa bất ngờ ập vào bến thủy nội địa của ông Phạm Đức Cần tại KP1, P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa), phát hiện xe tải BS 60C - 086.10 do tài xế Nguyễn Văn Quyết (30 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) điều khiển đang chở hàng chục bao tải và sọt đựng nội tạng gà đã bốc mùi hôi thối, với tổng số lượng gần 600 kg.
Bước đầu tài xế khai nhận lấy số hàng trên từ một cơ sở giết mổ ở H.Trảng Bom (Đồng Nai), sau đó chở lên bán lại cho các hộ nuôi cá bè trên sông Đồng Nai (đoạn qua TP.Biên Hòa) làm thức ăn cho cá.
Toàn bộ số nội tạng đã bị lực lượng chức năng lập biên bản tịch thu tiêu hủy theo quy định.
Theo Phòng Kinh tế TP.Biên Hòa, việc các hộ nuôi cá bè dùng nội tạng gia súc, gia cầm cho cá ăn là một trong các nguyên nhân gây ra tình trạng cá bè chết hàng loạt do nguồn nước bị ô nhiễm, gây thiếu oxy. Nhiều năm qua TP.Biên Hòa có chủ trương cấm các hộ nuôi cá bè dùng nội tạng động vật làm thức ăn cho cá.
Trước đó, ngày 5.1, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP.Biên Hòa cũng đã bắt quả tang 3 xe tải chở gần 5 tấn phế phẩm nội tạng gia súc, gia cầm thối từ TP.HCM đưa về Đồng Nai, bán lại cho các hộ nuôi cá bè trên sông Đồng Nai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.