60 hầm vàng trái phép đã bị nổ mìn phá sập

27/07/2015 14:25 GMT+7

(TNO) Sáng 27.7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết việc nổ mìn phá hủy các hầm khai thác vàng trái phép tại huyện miền núi Tây Trà diễn ra an toàn, nhanh chóng và kết thúc sớm hơn so với kế hoạch là 7 ngày.

(TNO) Sáng 27.7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết việc nổ mìn phá hủy các hầm khai thác vàng trái phép tại huyện miền núi Tây Trà diễn ra an toàn, nhanh chóng và kết thúc sớm hơn so với kế hoạch là 7 ngày.

Lực lượng công binh luôn thận trọng khảo sát tỉ mỉ các hầm khai thác vàng trái phép trước khi đặt thuốc nổ
Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, các bãi khai thác vàng trái phép ở huyện Tây Trà nằm ở vùng núi cao hiểm trở, đi lại rất khó khăn nên các cơ quan chức năng phải huy động thêm lực lượng phối hợp cùng các chiến sĩ công binh lội bộ suốt nhiều giờ đồng hồ để gùi cõng 1 tấn thuốc nổ vào hiện trường.
Để rút ngắn thời gian nổ mìn, tránh tình trạng sập hầm gây chết người, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi phải ăn trưa ngay tại hiện trường và làm việc cật lực từ 6 giờ đến 17 giờ mỗi ngày để khảo sát, đào đất đá đặt thuốc nổ và nổ mìn.
Tiến hành công đoạn đặt thuốc nổ trong các hầm khai thác vàng trái phép
Nhờ vậy, sau 6 ngày, lực lượng công binh đã hoàn tất việc nổ mìn đánh sập 60 hầm khai thác vàng trái phép do dân đào đãi vàng đào thủ công theo kiểu hầm ngang và hầm đứng (tăng 24 hầm so với phương án ban đầu). Trong đó, tại núi Cà Nhút (thôn Trà Ong, xã Trà Quân) có 36 hầm và núi Lát ( thôn Cát, xã Trà Thanh) có 24 hầm. Ngoài ra, trong quá trình nổ mìn phá hủy các hầm khai thác vàng trái phép, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, thu giữ một số phương tiện, dụng cụ mà dân đào đãi vàng chôn lấp, cất giấu.
Kích nổ mìn đánh sập các hầm khai thác vàngKích nổ mìn đánh sập các hầm khai thác vàng
Sau khi đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng đã lập biên bản bàn giao thực địa cho chính quyền xã quản lý, nếu để nạn đào đãi vàng trái phép tái diễn phải chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.