6 nồi cơm chứa 3.000 viên ma túy và 4,5 kg 'hàng đá'

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
24/09/2019 12:30 GMT+7

Dù tung chiêu không giống ai, là giấu ma túy vào trong những nồi cơm điện, nhưng những con buôn hàng trắng vẫn không thể qua mặt được lực lượng chức năng ở khu vực biên giới Quảng Trị.

Ngày 24.9, ông Đinh Ngọc Thanh, Cục phó cục Hải quan Quảng Trị cho biết Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo vừa phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Lao Bảo, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) triệt xóa đường dây ma túy tinh vi.
Cụ thể, lúc 7 giờ 30 phút ngày 23.9, qua kiểm tra, lực lượng chức năng ở cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) phát hiện 6 chiếc nồi cơm điện có trên 1 chiếc xe khách (biển kiểm soát Đà Nẵng) có dấu hiệu bất thường, nghi có chứa ma túy.

Hình ảnh soi chiếu đáng ngờ của những nồi cơm điện

ẢNH: THANH LỘC

Tuy nhiên, không để “bứt dây động rừng”, lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng tiến hành đấu tranh truy xét theo xe ô tô biển kiểm soát này di chuyển vào tận Đà Nẵng. Quá trình truy xét ban đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Bùi Thị Thùy (41 tuổi, trú số 1A, đường 20, phường Phúc Xá, Q.Ba Đình, Hà Nội), tại 1 vị trí ở P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).
Qua đấu tranh, Bùi Thị Thùy khai nhận vận chuyển số lượng ma túy, được kiểm đếm gồm: hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp, 4,5 kg ma túy đá. Số ma túy này đều được giấu trong 6 nồi cơm điện nêu trên.

Hàng ngàn viên ma túy "lòi" ra trong 6 nồi cơm điện

ẢNH: THANH LỘC

Hiện tại, lực lượng phòng chống ma túy Hải quan Quảng Trị và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.