6 bị cáo ném đá trụ sở công an, chặn xe ở Phan Rang - Tháp Chàm lãnh án

22/08/2018 15:45 GMT+7

6 bị cáo tổ chức kích động, gây rối trật tự công cộng trên đường phố ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm vào đêm 10.6 bị tuyên án.

Ngày 22.8, TAND TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo: Nguyễn Văn Nghĩa (29 tuổi, ngụ H.Ninh Hải), Nguyễn Thị Như Hòa (43 tuổi, ở H.Ninh Sơn) và Nguyễn Hữu Thành (27 tuổi), Nguyễn Thị Lừng (40 tuổi), Nguyễn Đoàn Phước Mỹ (16 tuổi), Trương Thanh Kiệt (16 tuổi, cùng ngụ TP.Phan Rang - Tháp Chàm) về tội gây rối trật tự công cộng.
Theo cáo trạng, tối 10.6, các bị cáo tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách trên các tuyến đường ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm, hò hét, ném đá vào trụ sở Công an P.Phước Mỹ làm vỡ cửa kính, gây náo loạn cả khu vực. Ngoài ra, các bị cáo còn lôi kéo, kích động người dân chống đối lại lực lượng chức năng, chặn xe lưu thông trên QL1A, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng và gây rối trật tự công cộng.
Mặc dù được cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động giải tán nhưng các bị cáo này vẫn tiếp tục thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.
Bị cáo Nghĩa bị HĐXX tuyên phạt 24 tháng tù giam Ảnh: Thiện Nhân
HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa 24 tháng tù giam, Nguyễn Thị Lừng 12 tháng tù giam, Nguyễn Thị Như Hòa 9 tháng tù giam, Nguyễn Hữu Thành 8 tháng tù giam, Nguyễn Đoàn Phước Mỹ 5 tháng tù treo và Trương Thanh Kiệt 6 tháng tù treo cùng về tội gây rối trật tự công cộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.