51 người tụ tập ở tiệm internet giữa lúc còn “lệnh cấm” do Covid-19

24/04/2020 21:27 GMT+7

Mặc dù UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ thị tiệm internet là một trong những loại hình dịch vụ chưa được phép hoạt động trở lại để phòng, chống Covid-19 , nhưng một tiệm internet ở Huế vẫn vi phạm.

Ngày 24.4., nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp Công an P.Phước Vĩnh, TP.Huế đã kiểm tra đột xuất Trung tâm thể thao điện tử Tiến Quang (số 81, Trần Phú, P.Phước Vĩnh, tạm gọi là tiệm internet).
Tại đây lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với tiệm internet Tiến Quang, do ông Trịnh Ngọc Bình, đại diện chủ sở hữu, vì tại thời điểm kiểm tra, tiệm internet này đang hoạt động, có 51 người chơi game online.
Theo đó, chủ cơ sở Tiến Quang đã vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng được quy định tại phạm điểm C, khoản 4, điều 11, nghị định 176/2013/NĐ – CP (với mức xử phạt vi phạm hành chính 5 – 10 triệu đồng).
Trước đó, ngày 23.4.2020, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có công văn chỉ đạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định tiếp tục tạm dừng hoạt động một số ngành nghề, cơ sở kinh doanh dịch vụ; điểm vui chơi giải trí, nơi công cộng…; yêu cầu các cơ sở chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, karaoke, massage, cơ sở spa, vũ trường, quán bar, tiệm internet, trò chơi điện tử, vui chơi giải trí trong nhà tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.
Được biết, cơ quan chức năng hiện đã yêu cầu cơ sở Tiến Quang tiếp tục đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh theo quy định để tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 sáng 25.4: Việt Nam có 5 bệnh nhân Covid-19 dương tính trở lại

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.