500 học sinh mầm non 'tháo chạy' vì chuông báo cháy giả

15/03/2016 13:14 GMT+7

Toàn bộ hệ thống báo cháy của trường bất ngờ vang lên khiến cô giáo và 500 học sinh mầm non dìu nhau tháo chạy.

Toàn bộ hệ thống báo cháy của trường bất ngờ vang lên khiến cô giáo và 500 học sinh mầm non dìu nhau tháo chạy.

Hàng chục giáo viên dìu học sinh tháo chạy - Ảnh: Đức TiếnHàng chục giáo viên dìu học sinh tháo chạy - Ảnh: Đức Tiến
Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 15.3, trong lúc học sinh đang học thì hệ thống chuông báo cháy của một trường mầm non ở Q.8 (TP.HCM) bất ngờ vang lên inh ỏi.
Lực lượng chữa cháy nhanh cóng có mặt và xác định chuông báo cháy bị sự cố nên báo giả - Ảnh: Đức Tiến Lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt và xác định chuông báo cháy bị sự cố nên báo giả - Ảnh: Đức Tiến
Hàng chục giáo viên của trường nhanh chóng di tản hơn 500 học sinh mầm non ra khỏi trường, đến nơi an toàn; đồng thời gọi báo lực lượng PCCC.
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Q.8 nhanh chóng điều động 6 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu.
Qua kiểm tra, lực lượng PCCC xác định chuông báo cháy bị sự cố nên xảy ra báo động giả.
Vụ việc khiến nhiều phụ huynh lo lắng chạy đến trường đón con. Sau đó, Ban giám hiệu nhà trường đã giải thích nên các phụ huynh yên tâm học sinh ở lại trường tiếp tục học tập.
Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, toàn bộ học sinh của trường mầm non đã vào lớp học tập bình thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.