5 người chết, 4 người mất tích trên sông Hồng giáp biên giới Trung Quốc

13/03/2018 14:01 GMT+7

Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai xác nhận đến trưa nay, 13.3, vẫn còn 4 người đang mất tích trên khu vực sông Hồng tại huyện Bát Xát. Đây là đoạn sông biên giới giáp Trung Quốc.

Sáng nay, 13.3, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức họp báo về vụ việc đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực biên giới Việt Nam và Trung Quốc.
Theo thông tin từ Bộ đội biên phòng Lào Cai, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khu vực biên giới huyện Bát Xát đã làm 5 người chết và 4 người đang mất tích.
Qua xác minh, sự việc xảy ra vào sáng 11.3 trên sông Hồng, thuộc địa bàn xã biên giới A Mú Sang, huyện Bát Xát. Nhóm 9 người này được Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bắc Sông Hồng, có trụ sở tại thành phố Lào Cai, thuê bốc dỡ hàng hóa để giao cho đối tác Trung Quốc. Khu vực giao hàng là mốc giới số 93. Trên đường trở về Việt Nam, thuyền bị chết máy nên nhóm người này  nhảy xuống sông Hồng bơi vào bờ, do không thông thuộc địa hình nên đã gặp nạn.
Cũng theo đại tá Nguyễn Trọng Nghĩa, đến chiều 12.3, lực lượng chức năng đã vớt được 5 thi thể và nguyên nhân tử nạn được xác định là do đuối nước. 4 người còn lại vẫn đang mất tích.
Hiện tại, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, Đồn biên phòng A Mú Sung đã huy động 50 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm tung tích của 4 người đang mất tích.

Cũng theo thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, 5 người tử nạn gồm: Châu A Dế (46 tuổi) nhà ở huyện Bát Xát; Giàng A Dơ (23 tuổi) và Giàng A Tếnh (21 tuổi) nhà ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; Thào A Lâu (28 tuổi) và Thào A Giáy (16 tuổi) cùng ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

4 người khác đang còn mất tích gồm: Tráng Văn Long (25 tuổi), Vàng Dung Thắng (36 tuổi), cùng ở huyện Mường Khương; Hầu A Hòa (26 tuổi) ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Nạn nhân còn lại là Lò Văn Nam (34 tuổi) ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.