'5 không, 3 có' của Đà Nẵng chưa đạt mục tiêu mong muốn

26/03/2015 20:51 GMT+7

(TNO) Sáng 26.3, tại buổi đối thoại với thanh niên, Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng Trần Thọ cho rằng sau nhiều năm thực hiện, chương trình “5 không, 3 có” của Đà Nẵng vẫn chưa đạt mục tiêu và mong muốn thanh niên nêu ý tưởng góp sức cùng lãnh đạo thành phố.

(TNO) Sáng 26.3, tại buổi đối thoại với thanh niên, Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng Trần Thọ cho rằng sau nhiều năm thực hiện, chương trình “5 không, 3 có” của Đà Nẵng vẫn chưa đạt mục tiêu và mong muốn thanh niên nêu ý tưởng góp sức cùng lãnh đạo thành phố.

Hoạt động thường niên này do Sở Nội vụ cùng Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Trần Thọ cùng Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì với sự tham gia của hơn 500 đại biểu đại diện cho gần 300.000 thanh niên thành phố.
Trước những câu hỏi của thanh niên về đầu tư thiết chế văn hóa cho thanh niên, đặc biệt là công nhân, ông Trần Thọ cho rằng Đà Nẵng đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế tốt, chương trình an sinh xã hội bài bản, nhưng đầu tư cho văn hóa nói chung và thiết chế văn hóa cho thanh niên nói riêng chưa tương xứng, nếu kéo dài thì Đà Nẵng phát triển không bền vững nên năm 2014 đã đầu tư cho văn hóa hơn 3 lần so với 2013.
“Trong khó khăn chung về đầu tư công, Đà Nẵng đã rất nỗ lực đầu tư mạnh cho văn hóa khi cho mỗi quận huyện có 1-2 công trình thiết chế văn hóa tự chọn, bên cạnh xã hội hóa các trung tâm văn hóa thể thao, thành phố cũng đang nâng cấp Nhà hát tuồng, cải tạo bảo tàng, xây mới thư viện, cung văn hóa thiếu nhi ở tượng đài 2.9” - ông Thọ nói.
Tuy nhiên, theo ông Thọ, mục tiêu "5 không" (không hộ đói, không người lang thang xin ăn, không người mù chữ, không người nghiện ma túy trong cộng đồng, không giết người để cướp của) và "3 có" (có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn minh đô thị) vốn làm nên tên tuổi Đà Nẵng thì vẫn chưa đạt mục tiêu mong muốn.
Lãnh đạo Đà Nẵng đối thoại với thanh niên - ảnh 2Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Trần Thọ cùng Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì buổi đối thoại
Lãnh đạo Đà Nẵng đối thoại với thanh niên - ảnh 3Lãnh đạo TP.Đà Nẵng trao đổi thêm với đại diện lực lượng thanh niên sau buổi đối thoại - Ảnh: Nguyễn Tú
“Người dân còn thiếu nhà ở hoặc nhà ở nhếch nhác, nhiều người chưa có, nộp đơn nhà ở xã hội quá trời mà cho thuê rất ít, sinh viên ra trường tốt nghiệp cầm bằng xanh bằng đỏ mà không có việc làm, người nghiện còn nhiều, mỗi năm vẫn còn 5-6 vụ giết người cướp của, vậy là mục tiêu 5 không chưa cán đích, tôi mong muốn thông qua tuổi trẻ là chủ nhân tương lai đất nước góp sức vào chương trình "5 không, 3 có" cho tốt” - ông Thọ nói.
Đối với kiến nghị thành phố mạnh tay với nạn quảng cáo, rao vặt trái phép, báo cáo của cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng cho hay vừa qua đã cắt hơn 200 thuê bao di động sơn dán trái phép lên tường, mất mỹ quan công cộng, ông Trần Thọ chỉ đạo tiếp tục cắt mạnh hơn vì “số di động là để liên lạc chứ không phải bôi vẽ khắp nơi làm mất mỹ quan đô thị”.
“Thanh niên phải giữ gìn phát huy ngọn lửa, niềm đam mê cháy bỏng và khát vọng lớn lao, góp phần xứng đáng trong Năm văn hóa văn minh đô thị, phải động não, hiến kế, nêu ý tưởng cùng lãnh đạo Đà Nẵng xây dựng thành phố hài hòa, thân thiện, hấp dẫn và sống tốt” - ông Thọ gửi gắm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.