5 du khách Bỉ trên chuyến bay có ca mắc Covid-19 thứ 54 đều âm tính

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
17/03/2020 19:53 GMT+7

Kết quả xét nghiệm 5 du khách Bỉ trên chuyến bay có người mắc Covid -19 thứ 54, từng lưu trú tại Nha Trang, đều cho kết quả âm tính.

Tối 17.3, bác sĩ Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết 5 du khách Bỉ đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 thứ 54 (chuyến bay TK162 từ Thổ Nhĩ Kỳ đến TP.HCM ngày 8.3), sau đó đến Nha Trang, đều có kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính với Covid-19

 
Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 6 giờ 20 ngày 17.3, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM đã đưa đi cách ly y tế 5 hành khách Bỉ trên tàu SE21, xuất phát từ Nha Trang lúc 20 giờ 30 ngày 16.3 và đến ga Sài Gòn (TP.HCM). 
 
Bác sĩ Bùi Xuân Minh thông tin: Sau khi nhận thông tin trên địa bàn có trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 thứ 54, ngành y tế tỉnh và các lực lượng chức năng đã rà soát, xác định 5 người Bỉ để thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm. 
 
"Ngày 16.3, phía y tế yêu cầu cả 5 du khách Bỉ cách ly tại nơi lưu trú, lấy mẫu xét nghiệm và chờ các thủ tục để đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Tuy nhiên, trong thời gian này, 5 du khách trên trả phòng và rời đi. Chủ khách sạn đã báo tin cho y tế địa phương. Sau khi xác định số khách trên đi vào TP.HCM trên tàu SE21, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hoà đã thông báo cho các cơ quan chức năng của TP.HCM để có hướng xử lý", ông Minh thông tin. 
 
Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, chiều 17.3, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của 5 du khách Bỉ nói trên đều âm tính với Covid-19

Ngành đường sắt dừng chạy một số chuyến tàu đến TP.HCM vì Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.