5 chuyên gia nhập cảnh từ Ấn Độ nhiễm Covid-19

Liên Châu
Liên Châu
09/10/2020 18:36 GMT+7

Chiều nay, 9.10, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) thông báo ghi nhận 5 bệnh nhân Covid-19 mới, là các ca nhập cảnh.

Theo Ban Chỉ đạo, các ca mắc Covid-19 mới là bệnh nhân Covid-19 thứ 1.101 - 1.105 tại Việt Nam, được cách ly ngay tại tỉnh Đồng Tháp.

5 người Ấn Độ đi chuyên cơ qua Đồng Tháp dương tính với Covid-19

Trong đó, bệnh nhân 1.101 (nam, 42 tuổi) quốc tịch Ấn Độ.
Bệnh nhân 1.102 (nam, 50 tuổi) quốc tịch Ấn Độ.
Bệnh nhân 1.103 (nam, 31 tuổi) quốc tịch Ấn Độ.
Bệnh nhân 1.104 (nam, 66 tuổi) quốc tịch Ấn Độ.
Bệnh nhân 1.105 (nam, 34 tuổi) quốc tịch Ấn Độ.
Cả 5 bệnh nhân trên đều là chuyên gia làm việc tại Công ty TNHH Dầu gạo Sethia Hemraj.
Ngày 6.10, các chuyên gia này từ Ấn Độ nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay 6E9471, được chuyển đến cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp.
Ngày 7.10, các bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với virus SAR-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
Theo Ban Chỉ đạo, hiện có 14.250 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban Chỉ đạo, hôm nay, có thêm bệnh nhân 1.063 được công bố khỏi bệnh.
Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 1.105 bệnh nhân Covid-19, trong đó, 1.024 ca đã được điều trị khỏi, 35 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.