42 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Đánh trả quân xâm lược Trung Quốc

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
16/02/2021 11:49 GMT+7

Một số hình ảnh quân và dân Cao Bằng đánh trả quân Trung Quốc xâm lược, tháng 2.1979.

Đầu tháng 2.1979, ông Trần Mạnh Thường (nay 83 tuổi) là cán bộ của Phòng Nhiếp ảnh, Nhà xuất bản Văn hóa được cử lên công tác tại tỉnh Cao Bằng. Rạng sáng 17.2.1979, khi đang ở TT.Nước Hai (H.Hòa An), thấy lính Trung Quốc ào ạt tấn công, ông Thường theo đoàn người cắt rừng về tuyến sau và sau đó đi theo các đơn vị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng, Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội biên phòng) và Quân khu 1, ghi lại các hình ảnh chiến đấu, phục vụ chiến đấu của quân và dân tỉnh Cao Bằng trước quân Trung Quốc xâm lược.
Những hình ảnh do ông Thường ghi lại ngay trên chiến trường là "độc nhất vô nhị" trong giai đoạn đó và có ý nghĩa lịch sử đến tận hôm nay và mai sau.
Nhân 42 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17.2.1979-17.2.2021), nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường đã cung cấp cho Thanh Niên một số hình ảnh ghi tại chiến trường Cao Bằng trong khoảng thời gian tháng 2 và tháng 3.1979. 

Xe tăng Trung Quốc bị bắn cháy tại Bản Sảy (H.Hòa An, Cao Bằng), ngày 17.2.1979

Ảnh: Trần Mạnh Thường

 

Xe tăng Trung Quốc bị bộ đội ta bắt giữ tại cầu Bản Sảy (H.Hòa An, Cao Bằng), ngày 17.2.1979

Ảnh: Trần Mạnh Thường

 

Bộ đội Trung đoàn 567 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng) bắn hạ xe tăng Trung Quốc tại cửa ngõ TX.Cao Bằng, ngày 17.2.1979

Ảnh: Trần Mạnh Thường

Xe tăng số hiệu 304 của Trung Quốc bị lính Trung Quốc bỏ lại, khi vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân và dân tỉnh Cao Bằng, tháng 2.1979

Ảnh: Trần Mạnh Thường

 

Bị chặn đánh quyết liệt bằng hỏa lực mạnh, những xe tăng Trung Quốc bị bắn tung tháp pháo, cháy rụi và lao vào nhau, dồn thành đống ở xã Bế Triều (H.Hòa An, Cao Bằng) ngày 18.2.1979

Ảnh: Trần Mạnh Thường

 

Ngày 17.2.1979, dân quân các thôn bản là lực lượng đầu tiên nổ súng đánh trả, chặn bước tiến công của quân Trung Quốc xâm lược (trong ảnh: tổ chiến đấu của dân quân H.Hòa An, Cao Bằng)

Ảnh: Trần Mạnh Thường

 

Bộ đội địa phương H.Trà Lĩnh trên trận địa, tháng 2.1979

Ảnh: Trần Mạnh Thường

 

Trận địa đánh quân Trung Quốc, trên đèo Khau Chỉa (Cao Bằng)

Ảnh: Trần Mạnh Thường

 

Bộ đội Trung đoàn 567 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng) xuất kích tiêu diệt quân Trung Quốc xâm lược

Ảnh: Trần Mạnh Thường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.