413 lượt xe vi phạm khi qua hầm Hải Vân

30/01/2012 16:15 GMT+7

(TNO) Ngày 30.1, Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) cho hay, lượng xe và người lưu thông qua hầm tăng đột biến và xuất hiện nhiều vi phạm luật giao thông.

Từ ngày 27.1 (mùng 5 tết) đến nay, trung bình mỗi ngày có trên 6.000 lượt xe ô tô các loại qua hầm, trong đó có ngày vượt trên 9.000 lượt xe khiến Hamadeco phải huy động công suất phục vụ trên 160% để đáp ứng.

Qua quan sát camera, Hamadeco phát hiện 413 lượt phương tiện vi phạm luật giao thông khi qua hầm đường bộ (chủ yếu là các lỗi chạy lấn tuyến, vượt ở tuyến đường cấm) và đã bàn giao cho Cảnh sát giao thông H.Phú Lộc (địa phận Thừa Thiên-Huế) và Cảnh sát giao thông Kim Liên (địa phận TP.Đà Nẵng) xử lý.


Mỗi ngày có hơn 6.000 lượt xe qua hầm đường bộ Hải Vân - Ảnh: N.Tú

Cũng trong dịp tết, lực lượng ứng trực đã kịp cứu hộ 42 ô tô bị hỏng, dừng xe trong hầm ra khỏi hầm an toàn.

Đặc biệt nguy hiểm là trường hợp xe tải BKS 17K-3169 bị mất thắng ở giữa đoạn dốc phía bắc có nguy cơ gây tai nạn, xe ưu tiên của hầm đã mở đường đưa xe bị sự cố ra ngoài.

Đối với người và xe gắn máy sử dụng dịch vụ xe trung chuyển qua hầm, trung bình mỗi ngày có hơn 5.500 lượt khách cùng 3.700 lượt xe gắn máy qua hầm.

Đơn vị cũng đã huy động 40 xe tải và 21 xe khách loại 29 chỗ ngồi để đảm bảo không ùn ứ hành khách ở hai đầu hầm đường bộ.

Hiện nay, hầm đường bộ Hải Vân mở cửa 24/24 giờ đến hết ngày 26.2, tạm ngưng việc đóng cửa hầm từ 3 đến 4 giờ như thông thường để giúp các đơn vị và các doanh nghiệp vận tải rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa và phục vụ việc đi lại của người dân qua hầm.  

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.