40% ca bệnh Covid-19 tại Việt Nam lây nhiễm trong cộng đồng

Liên Châu
Liên Châu
15/04/2020 18:43 GMT+7

Chiều 15.4, Bộ Y tế thông báo , từ 6 giờ sáng cùng ngày, không ghi nhận ca bệnh Covid-19 mới. Trong số 267 ca bệnh, số lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40% với 107 ca.

Thêm 2 bệnh  nhân được công bố khỏi bệnh

Theo Bộ Y tế, ca bệnh mới nhất được xác định là bệnh nhân 267, nam, 46 tuổi, xóm Hội, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội;  là bố bệnh nhân 257 và là chồng bệnh nhân 258, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 tại nhà ngày 20.3.

Việt Nam đã có 171 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh

Trong số 267 ca bệnh tại Việt Nam có 160 người từ nước ngoài, chiếm 59,9%; 107 người lây nhiễm trong cộng đồng, chiếm 40,1%.
3.68.049 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó, 471 cách ly tập trung tại bệnh viện, 11.413 cách ly tập trung tại cơ sở khác và 56.165 cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
Trong ngày hôm nay có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 145 điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ và bệnh nhân 235 điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM).
Cả nước hiện đã có 171/267 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

Phi công người Anh nhiễm Covid-19 có dấu hiệu lâm sàng tích cực

Liên quan đến sức khỏe bệnh nhân 91 là phi công người Anh, Bộ Y tế cho biết, sau thời gian trong tình trạng nguy kịch, hiện đang có dấu hiệu lâm sàng tích cực, đã nhận biết xung quanh mặc dù đang duy trì thuốc an thần, đồng tử phản xạ ánh sáng tốt, không sốt, mạch 84 lần/phút, huyết áp 117/69 mmHg.
Xét nghiệm đông máu tạm ổn, tình trạng chảy máu mũi ít hơn, chức năng thận cải thiện với mức tiểu khá hơn (1.100 ml/24 giờ).

Xét nghiệm sàng lọc ca bệnh Covid-19 tại Hà Nội

ẢNH TRẦN CƯỜNG

Bệnh nhân 91 đang tiếp tục hồi sức tích cực với thở máy, lọc máu hấp thụ kháng thể, ECMO, kháng sinh và kháng nấm.

Phi công người Anh BN91 đã khỏe hơn, có dấu hiệu nhận biết xung quanh

50% ca bệnh tại Hà Nội không có triệu chứng khi được phát hiện

Chiều nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố phát sinh các ổ dịch có diễn biến hết sức phức tạp như: Bệnh viện Bạch Mai, thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội).
Qua thực tế tại Hà Nội cho thấy, một số ca bệnh (bệnh nhân 243, bệnh nhân 266 được Bộ Y tế công bố) có quá trình tiếp xúc với vùng dịch đến khi phát bệnh hiện đều rất dài (bệnh nhân 243 là 23 ngày và bệnh nhân 266 là 32 ngày). Khi phát hiện đều không có triệu chứng.
Hơn 50% các trường hợp lây nhiễm được phát hiện đều không có triệu chứng, chỉ qua công tác xét nghiệm mới phát hiện được.
Vì vậy, nhiều khả năng ngoài xã hội vẫn có các trường hợp bệnh nhân đã nhiễm bệnh nhưng chưa được phát hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.