4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép 'không có tiền' trả phí cách ly, xét nghiệm Covid-19

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/02/2021 15:20 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chi trả chi phí cách ly, xét nghiệm đối với 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, hỗ trợ cho việc áp giải, trao trả, buộc xuất cảnh

Ngày 17.2, Công an tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị. Theo đó, trong quá trình lập kế hoạch xử lý vi phạm và áp giải, trao trả, buộc xuất cảnh đối với 4 người Trung Quốc (gồm: Li Zi Jian, Jiang Shu Fa, Meng Shuai, Chang Biao) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Công an tỉnh Quảng Trị có một số đề nghị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
4 người trên bị công an  phát hiện, bắt giữ vào ngày 1.2 tại thôn Tân Định (xã Vĩnh Chấp, H.Vĩnh Linh - Thanh Niên đã thông tin), sau đó được đưa đi cách ly y tế tại Trung tâm giáo dục thường xuyên TX.Quảng Trị từ 1.2 đến 21.2.
Theo Công an tỉnh Quảng Trị, hiện Phòng quản lý xuất nhập cảnh đã hoàn tất thủ tục dẫn giải 4 người này đến cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) trao trả cho phía Trung Quốc vào ngày 22.2.
Tuy nhiên, qua khai thác thông tin, 4 người nói trên cho biết không có khả năng tài chính để chi trả cho chi phí cách ly, xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên TX.Quảng Trị.
Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Quảng Trị trích kinh phí để chi trả mọi chi phí nêu trên, đồng thời hỗ trợ chi phí cho việc thực hiện áp giải trao trả, buộc xuất cảnh 4 người Trung Quốc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.