4 người nhập viện, 7 ô tô hỏng nặng do giông lốc, mưa đá ở Yên Bái

03/03/2020 10:19 GMT+7

Sau mưa đá, giông lốc ở thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) tối qua, 2.3, thống kê sơ bộ đã có 4 người bị thương, 7 ô tô hỏng nặng do cây đổ, và hơn 2.000 ngôi nhà tốc mái.

Sáng nay, 3.3, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên taitìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, thống kê sơ bộ đến sáng sớm nay, trận mưa đá kèm giông lốc xuất hiện lúc 19 giờ ngày hôm qua tại địa bàn thành phố Yên Bái đã khiến 4 người bị thương; gây thiệt hại nặng nề về tài sản.
Cụ thể, qua thống kê từ các địa phương, đã có 4 người bị thương do giông lốc, mưa đá,  gồm 2 người ở phường Nguyễn Thái Học và 2 người ở phường Đồng Tâm. Các trường hợp bị thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.
Trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng ghi nhận 23 cột điện bị gãy đổ khiến nhiều khu vực đến sáng nay vẫn mất điện. Mưa đá, giông lốc cũng quật đổ trên 200 cây xanh; 7 ô tô bị hư hỏng nặng do cây xanh gãy đổ đè trúng trong trận giông lốc.
Cũng trên địa bàn thành phố Yên Bái có 5 trường học bị hư hỏng mái; 1 trường tiểu học bị đổ cổng trường; 10 trường bị hư hỏng đồ dùng học tập; 1 nhà thể thao của Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh bị tốc mái hư hỏng. Dù chưa có thống kê đầy đủ nhưng theo ước tính sơ bộ, thành phố Yên Bái đã thiệt hại 3 tỉ đồng.
Trong ngày hôm nay, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái chỉ đạo các địa phương triển khai tổ chức lực lượng khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tổng hợp thống kê thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân sau trận mưa đá, giông lốc xảy ra tối qua 2.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.