4 ngày lễ, 111 người chết vì tai nạn giao thông

04/05/2016 08:38 GMT+7

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG), trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4 – 1.5, cả nước xảy ra 152 vụ TNGT, làm 111 người chết, 138 người bị thương.

Trung bình mỗi ngày trong dịp lễ xảy ra gần 38 vụ, làm 27 người chết và gần 34 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2015 (30.4 – 3.5) giảm 53 vụ (-25,8%); giảm 5 người chết (-4,3%), giảm 11 người bị thương (-7,3%).
Trong đó, đặc biệt ngày 3.5, cả nước xảy ra 60 vụ tai nạn, làm 41 người chết và 50 người bị thương.
Có 3 vụ TNGT nghiêm trọng, xảy ra lần lượt tại Đắk Nông, Quảng Ngãi, Thanh Hóa làm 10 người chết, 25 người bị thương.
Đường dây nóng của UBATGTQG cũng nhận trên 230 cuộc gọi và tin nhắn người dân phản ánh trật tự an toàn giao thông với nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng xe khách chở quá số người quy định.
Ngoài ra, CSGT đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 113,945 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc 4.674,2 triệu đồng, tạm giữ 53 xe ô tô, 1928 xe mô tô, tước giấy phép lái xe 390 trường hợp; lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã kiểm tra, xử lý 1020 trường hợp, nộp kho bạc 388,2 triệu đồng.
Trong những ngày đầu và cuối dịp nghỉ lễ, mật độ phương tiện giao thông tăng rất cao gây ùn tắc và là nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn giao thông nhiều trên một số tuyến đường Quốc lộ, đường vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.