4 học sinh ở Quảng Nam chết đuối thương tâm

12/10/2015 11:25 GMT+7

(TNO) Sáng nay, 12.10, thi thể cuối cùng của nhóm 4 học sinh ở huyện Tiên Phước (Quảng Nam) mới được tìm thấy sau vụ đuối nước thương tâm.

(TNO) Sáng nay, 12.10, thi thể cuối cùng của nhóm 4 học sinh ở huyện Tiên Phước (Quảng Nam) mới được tìm thấy sau vụ đuối nước thương tâm.
 

 Gia đình cháu Nguyễn Văn Tín đang lo hậu sự cho nạn nhân - Ảnh: H.X.Huỳnh Gia đình cháu Nguyễn Văn Tín đang lo hậu sự cho nạn nhân - Ảnh: H.X.Huỳnh
Khoảng 8 giờ sáng nay 12.10, thi thể nạn nhân Phạm Duy Hậu (12 tuổi, học sinh lớp 7 trường THCS Lê Thị Hồng Gấm, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) được tìm thấy sau vụ đuối nước xảy ra vào chiều 11.10.
Đây là trường hợp cuối cùng tìm thấy thi thể tại sông Đá Giăng thuộc khu vực Lò Thung, thôn 3 xã Tiên Cảnh. Cả 4 nạn nhân đều trú ở thôn 6 cùng xã, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 8km.
Ba trẻ gặp nạn còn lại gồm: Lê Dinh (13 tuổi, lớp 8), Trần Anh Đạt (13 tuổi, lớp 8) và Nguyễn Văn Tín (11 tuổi, lớp 6 cùng trường THCS Lê Thị Hồng Gấm).
Theo ông Nguyễn Thanh, 47 tuổi, cha của nạn nhân Nguyễn Văn Tín, nhóm 4 học sinh này rủ nhau đi ra sông tắm từ sáng sớm 11.10. Mãi đến khoảng 13 giờ 30, gia đình mới hay tin và tổ chức tìm kiếm. Đến 3 giờ chiều qua, thi thể của Tín được tìm thấy.
Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu nạn đông đảo, cùng với nhân dân 3 thôn 4, 5, 6 tổ chức tìm kiếm, sau đó phát hiện thi thể của Dinh và Đạt.
Do trời tối, cuộc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại, mãi đến sáng nay lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng, trôi cách hiện trường khoảng 200 mét.
Ông Hồ Minh Linh, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Tiên Cảnh, cho biết một ngày trước khi xảy ra tai nạn khu vực này có mưa rất lớn, nước dâng cao. Trong khi đó, một người dân địa phương cho hay khoảng 1 tháng trước, cũng tại khu vực này đã có một trẻ bị đuối nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.