4 cán bộ kê khống, gây thất thoát khi giải tỏa dự án Sơn Trà

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
02/10/2018 10:44 GMT+7

Tối 1.10, TAND Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tuyên án 4 bị cáo nguyên là cán bộ Ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 2 (Ban 2 TP.Đà Nẵng) phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó Trương Thanh Tùng (49 tuổi, ngụ 26 An Hòa 12, Q.Cẩm Lệ) - nguyên Phó ban lãnh bị tuyên phạt 1 năm tù; Nguyễn Song Hùng (44 tuổi, ngụ 96/27/25 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê) - nguyên cán bộ kỹ thuật 9 tháng tù; Tán Đăng Khánh (37 tuổi, ngụ thôn Bồ Bản 2, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) - nguyên cán bộ pháp lý nhà đất và Ngô Thị Thương (40 tuổi, ngụ tổ 67 P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà) - cán bộ áp giá đền bù cùng lãnh 6 tháng tù treo cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, năm 2008, UBND TP thu hồi gần 450.000 m2 đất rừng Sơn Trà làm Khu nghỉ dưỡng cao cấp Tây Nam Suối Đá và giao Ban 2 kiểm định phần đất rừng giao khoán cho ông Trần Đình Trung (ngụ Q.Ngũ Hành Sơn).

Ngày 15.4.2011, tổ kiểm định gồm 4 bị cáo đi thực tế, nhưng chỉ đo đạc 1 bể nước thể tích 360 m3 rồi nhân chung cho 2 bể còn lại để ông Trung nhận hơn 557 triệu đồng tiền đền bù.

Ngày 28.3.2017, Cơ quan CSĐT Công an TP chủ trì liên ngành vào cuộc, phát hiện thực tế có 3 bể nước nhưng cả 3 bể đều có thể tích nhỏ hơn rất nhiều so với hồ sơ tổ kiểm định làm sai lệch trước đó.

Đồng thời, kết cấu bể nước cũng bị nâng khống từ xi măng và cát thành bê tông cốt thép để nâng giá trị đền bù.

Cụ thể, tổng giá trị 3 bể nước ông Trung được đền bù chỉ gần 110 triệu đồng, nhưng tổ kiểm định đã làm sai lệch, nâng khống lên hơn 557 triệu đồng, làm nhà nước thiệt hại hơn 447 triệu đồng.

Đối với các ông: Nguyễn Hạnh (đại diện UBND Q.Sơn Trà), Lê Văn Soạn và Nguyễn Văn Tấn (UBND P.Thọ Quang) cũng được giao nhiệm vụ kiểm định hồ sơ giải tỏa cùng tổ kiểm định nhưng không làm hết trách nhiệm, dẫn đến áp giá đền bù khống, thất thoát ngân sách.

HĐXX kiến nghị UBND Q.Sơn Trà xử lý trách nhiệm do không làm đúng trinh trình công tác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.