39 trường hợp F1 của nữ quản lý bar New Phương Đông âm tính với Covid-19

Lê Lâm
Lê Lâm
06/05/2021 11:07 GMT+7

Sở Y tế Đồng Nai cho biết 39 trường hợp F1 của nữ quản lý bar New Phương Đông (TP. Đà Nẵng ) đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Sáng 6.5, Sở Y tế Đồng Nai cho biết kết quả xét nghiệm vào chiều 5.5 và sáng 6.5 đối với 39 mẫu, là các trường hợp F1 của nữ quản lý bar New Phương Đông (bệnh nhân 2999), đều cho kết quả âm tính với Covid-19. Các trường hợp F1 khác (về từ vùng dịch, chuyên gia nước ngoài nhập cảnh) cũng cho kết quả tương tự.

Sáng 6.5: Thêm 8 ca Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Như Thanh Niên đưa tin, sáng 28.4, bệnh nhân 2999 (44 tuổi, ngụ TP.Long Khánh, Đồng Nai), quản lý bar New Phương Đông, có tiếp xúc với F1 của bệnh nhân 2982. Đến sáng 3.5, chị bay từ Đà Nẵng vào TP.HCM trên chuyến bay VN113, ngồi ghế số 18. Sau đó đi xe khách về nhà ở TP.Long Khánh.
Chiều tối 3.5, chị này đi ăn bánh cuốn rồi đến trụ sở Khu phố 2, P.Xuân Thanh (TP.Long Khánh) làm căn cước công dân. Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, hay tin người bạn mình tiếp xúc trong quán bar là F1 của bệnh nhân 2982, chị đến Trung tâm y tế P.Xuân Thanh khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly tại nhà. Đến tối 4.5, kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với Covid-19, chị được đưa vào cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.
Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế Đồng Nai đã truy vết 39 trường hợp F1 và đã đưa đi cách ly tập trung. Đến sáng 6.5, toàn bộ mẫu xét nghiệm của 39 trường hợp F1 đều âm tính với Covid-19. Còn các trường hợp F2 và F3 thì yêu cầu cách ly tại nhà.

Đồng Nai đã có hơn 17.000 người tiêm vắc xin Covid-19

Ảnh: C.T.V.

Cũng theo Sở Y tế Đồng Nai, dự kiến trong ngày 7.5, Đồng Nai sẽ tiếp nhận 305 công dân về từ Pháp, những người này được cách ly tập trung tại Trường Đại học An ninh cơ sở 2 (H.Long Thành, Đồng Nai).

Phong tỏa khu vực dân cư lân cận bar New Phương Đông ở Đà Nẵng

Về công tác tiêm vắc xin Covid-19, từ ngày 22.4 đến nay, Đồng Nai đã tiêm vắc xin Covid-19 cho 17.317 trường hợp. Trong đó ghi nhận sau tiêm có 1.821 trường hợp phản ứng thông thường, 4 trường có biến cố bất lợi sau tiêm chủng nặng, kết quả chẩn đoán sơ bộ do phản vệ độ 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.