38 ngư dân Quảng Nam cầu cứu khi tàu câu mực hỏng máy thả trôi tự do

Mạnh Cường
Mạnh Cường
12/03/2021 17:40 GMT+7

Một tàu câu mực đang hoạt động trên biển thì bất ngờ hỏng máy, 38 ngư dân Quảng Nam phải phát tín hiệu cầu cứu.

Chiều 12.3, Đồn Biên phòng Bình Minh (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) cho biết, có một tàu câu mực của ngư dân H.Thăng Bình (Quảng Nam), đang hoạt động trên biển thì bị hỏng máy phải thả trôi tự do.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 11.3, lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin tàu QNa 95122 TS, do ngư dân Nguyễn Văn Nhĩ (46 tuổi, trú thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, H.Thăng Bình) làm thuyền trưởng cùng 37 ngư dân hành nghề câu mực khơi tại vị trí tọa độ 10,11 độ vĩ bắc, 112,25 độ kinh đông (cách tỉnh Khánh Hòa hơn 120 hải lý) bị hỏng máy.

Do không khắc phục được sự cố nên 38 ngư dân đã phát tín hiệu cầu cứu. Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã liên hệ với các tàu cá đánh bắt gần đó tới ứng cứu.

Tiếp nhận thông tin, tàu QNa 95078 TS, do ngư dân Hoàng Hữu Thu (55 tuổi, ở cùng thôn) đang hoạt động đánh bắt gần đó đã chạy lại ứng cứu và lai dắt tàu QNa 95122 TS vào bờ. Dự kiến sáng 13.3, sẽ lai dắt tàu câu mực bị hỏng máy thả trôi tự do vào cảng Cam Ranh (Khánh Hòa).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.