333.000 chuyến xe buýt ở TP.HCM chậm trên 15 phút do tắc đường

Trung Hiếu
Trung Hiếu
07/08/2019 13:06 GMT+7

7 tháng đầu năm 2019, TP.HCM có 333.000 chuyến xe buýt chậm trên 15 phút do ảnh hưởng của các điểm ùn tắc giao thông.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8.2019.

Về vận tải hành khách công cộng, Sở GTVT cho biết khối lượng hành khách công cộng đến hết tháng 7.2019 ước đạt hơn 350 triệu lượt hành khách, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Lượng hành khách xe buýt ước đạt hơn 139 triệu hành khách, giảm gần 12% so với cùng kỳ năm trước.

Xe buýt trợ giá 7 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 98 triệu lượt, giảm so với cùng kỳ năm trước là hơn 115 triệu lượt. Nguyên nhân khách đi xe buýt trợ giá giảm do giảm 5 tuyến; một số xe buýt đã cũ, không đảm bảo số chuyến; xe buýt nhiều tuyến hoạt động không ổn định...

Đáng chú ý một nguyên nhân khiến lượng khách đi xe buýt trợ giá giảm là 7 tháng đầu năm 2019 có 333.000 chuyến xe buýt chậm trên 15 phút do ảnh hưởng của các điểm ùn tắc giao thông (28 điểm) ở TP.HCM. Điều này làm hệ lụy biểu đồ, phá vỡ thời gian, chuyến đi kéo dài khiến việc đi xe buýt kém hấp dẫn.

Sự phát triển của dịch vụ xe ôm công nghệ cũng cạnh tranh với xe buýt. Hành khách có xu hướng sử dụng dịch vụ xe ôm công nghệ cho chuyến đi cự ly ngắn do sự tiện lợi, cơ động và giá thành ngang hàng với chi phí đi xe buýt. 7 tháng đầu năm 2019, hành khách đi xe ôm công nghệ ở TP.HCM đạt hơn 132 triệu lượt, tăng hơn 32 triệu lượt so với cùng kỳ năm trước.

Về xử lý 28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, Sở GTVT cho biết qua theo dõi đến tháng 7.2019 có 17 điểm chuyển biến tốt, 4 điểm có chuyển biến nhưng còn phức tạp, 7 điểm không chuyển biến. Sở GTVT đang hoàn thiện kế hoạch xử lý 28 điểm này trong các tháng còn lại của năm 2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.