31 bài viết trên Facebook Trương Châu Hữu Danh 'xâm phạm lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức'

18/05/2021 14:01 GMT+7

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã hoàn tất KLĐT vụ án Trương Châu Hữu Danh và đồng phạm, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp, đề nghị truy tố.

Ngày 18.5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) vụ án Trương Châu Hữu Danh cùng Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng), Đoàn Kiên Giang (36 tuổi) và Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) có hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", được quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự 2015.
Cơ quan An ninh điều tra Công an Cần Thơ quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản KLĐT đến Viện KSND TP.Cần Thơ đề nghị truy tố bị can Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã về cùng tội danh như hành vi nêu trên.

Facebooker Trương Châu Hữu Danh bị bắt

Cụ thể, Trương Châu Hữu Danh đã sử dụng Facebook cá nhân Trương Châu Hữu Danh đưa những hình ảnh, video có nội dung kích động, gây mất an ninh trật tự, xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Quỹ đầu tư phát triển Cần Thơ; Công ty xổ số Cần Thơ; Công ty Cadif Cần Thơ; TAND huyện Thới Lai, Bệnh viện đa khoa Cần Thơ, cùng một số  lãnh đạo TP.Cần Thơ...

Kết quả giám định 31 bài viết trên Facebook Trương Châu Hữu Danh thế nào?

Cũng theo nguồn tin của PV Thanh Niên, cơ quan chức năng đã thu được 31 bài viết trên Facebook cá nhân của Trương Châu Hữu Danh để trưng cầu giám định.
Kết quả giám định kết luận nội dung, bài viết, hình ảnh lồng ghép trên Facebook Trương Châu Hữu Danh kèm bình luận tiêu cực, một chiều thể hiện rõ mục đích chống phá, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà nước; ảnh hưởng uy tín lãnh đạo địa phương.
Theo nội dung KLĐT, bị can Danh cũng đã thừa nhận có 31 bài viết không kiểm chứng thông tin, chỉ dựa vào nhận định chủ quan, suy diễn, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức.
Ngoài ra, 31 bài viết liên quan đến địa bàn Cần Thơ, qua quá trình điều tra, CQĐT còn phát hiện, thu thập thêm 55 bài viết trên trang Facebook Trương Châu Hữu Danh liên quan đến các cá nhân, tổ chức ở nhiều địa phương khác.
Như Thanh Niên đưa tin, trước đó, ngày 17.12.2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Châu Hữu Danh (38 tuổi, đăng ký thường trú: 85 Khương Minh Ngọc, ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, Tân An, Long An) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 20.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Nguyễn Thanh Nhã; Đoàn Kiên Giang; Nguyễn Phước Trung Bảo để điều tra cùng về hành vi với Trương Châu Hữu Danh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.