30 nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy

13/05/2012 20:05 GMT+7

(TNO) Khoảng 16 giờ chiều nay 13.5, một trận lốc xoáy cường độ mạnh kèm theo mưa đá, giông sét đã quét qua thị trấn Trà My, H.Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), làm 30 căn nhà bị tốc mái cùng hàng ngàn cây trồng gãy đổ.

Ông Dương Anh Tuấn (trú tại tổ Đàn Bộ, thị trấn Trà My) cho biết: “Gió giật quá mạnh, vợ chồng tôi chỉ kịp ôm hai con nhỏ trốn dưới gầm bàn để bảo vệ tính mạng”.

Mái nhà ông Tuấn được lợp bằng tôn prô xi măng đã bị lốc xoáy làm tốc mái hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu của UBND thị trấn Trà My, do ảnh hưởng trận lốc xoáy ít nhất 30 nhà dân bị tốc mái, trong đó có 10 căn nhà bị tốc mái hoàn hoàn, 20 ngàn cây keo bị gãy đổ, hàng chục cổng chào, bảng hiệu bị ngã đổ.

“Chúng tôi đã chỉ đạo dân quân địa phương đến giúp các gia đình bị thiệt hại nặng. Huyện cũng cử cán bộ thống kê thiệt hại và sẽ có hướng hỗ trợ, giúp đỡ”, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND H.Bắc Trà My cho biết.

Được biết, vào chiều ngày 10.5, tại huyện H.Bắc Trà My, giông sét cũng đã đánh cháy trụi trên 100 chiếc tivi và các thiết bị thu sóng phát sóng điện tử, tổng mức thiệt hại ước tính trên 300 triệu đồng.

Hoàng Sơn

>> Gần 1.200 căn nhà hư hại vì giông, lốc
>> Giông, lốc xoáy gây thiệt hại nặng
>> Lốc xoáy gây thiệt hại tại nhiều địa phương
>> Lào Cai: Lốc xoáy, hơn 40 căn nhà bị tốc mái
>> Bến Tre khắc phục hậu quả lốc xoáy
>> Nơi lốc xoáy đi qua
>> Lốc xoáy, 28 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.