30 người chết và mất tích do mưa lũ

Thu Hằng
Thu Hằng
26/06/2018 18:59 GMT+7

19 người chết, 11 người mất tích và 12 người bị thương là con số thiệt hại do mưa lũ tính đến 16 giờ chiều 26.6, vừa được Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai cập nhật.

[VIDEO] Lai Châu: Tang thương, ngổn ngang sau cơn lũ dữ
Theo thống kê của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai, so với sáng nay, số người thiệt mạng vì mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã tăng thêm 2 người, từ 17 lên 19 người.
Trong đó, Lai Châu 14 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập. Tại Hà Giang có 5 người chết do sập nhà. Hiện vẫn còn 11 người mất tích do lũ cuốn, đều ở Lai Châu. Số người bị thương là 12 người, trong đó Lai Châu 11 người và Sơn La 1 người.
Theo thống kê, tại các tỉnh chịu thiệt hại về mưa lũ đã có 124 nhà bị đổ và cuốn trôi, 597 nhà hư hỏng, thiệt hại và di dời khẩn cấp, 1.500 nhà bị ngập nước.
Báo cáo từ các địa phương cho thấy, con số thiệt hại về sản xuất nông nghiệp đã tăng lên đáng kể với 717 ha lúa bị ngập úng, 486 ha hoa màu dập nát, 196 con gia súc và 5.919 con gia cầm chết, 46 ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.  
Công tác khắc phục sự cố tại các tuyến đường đang được gấp rút triển khai. Tại Hà Giang, quốc lộ 4C dự kiến sẽ được thông xe trong tối nay. Tại Lai Châu, quốc lộ 12 và quốc lộ 279 vẫn chưa thể thông xe.
Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai cho biết, tổng thiệt hại về kinh tế tại 8 tỉnh miền núi phía Bắc ước tính khoảng 443,8 tỉ đồng. Trong đó, Lai Châu thiệt hại nặng nhất với gần 300 tỉ đồng, Hà Giang 122 tỉ đồng, Tuyên Quang 10 tỉ đồng, Lào Cai 8,5 tỉ đồng, Điện Biên 2 tỉ đồng, Sơn La 760 triệu đồng, Thái Nguyên 320 triệu đồng và Cao Bằng 170 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.