3 vụ tai nạn xe máy, 2 người tử vong, 2 người bị thương

Công Nguyên
Công Nguyên
02/12/2018 19:16 GMT+7

Trong đêm 1.12 và ngày 2.12 trên địa bàn Q.9, Thủ Đức liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn liên quan đến xe máy làm 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Người đàn ông chạy xe ôm té xe tử vong lúc sáng sớm
Khoảng 6 giờ ngày 2.12, ông Lê Đăng Tám (47 tuổi, quê Thanh Hóa) chạy xe máy BS 59V2-073.12 trên đường Lê Thị Hoa, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức (TP.HCM).
Khi xe gần tới cầu vượt Sóng Thần thì xe ông Tám bất ngờ ngã xuống đường. Tai nạn làm ông Tám văng vào lề đường chết tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng. Được biết, ông Tám làm nghề chạy xe ôm, vào thời điểm trên ông Tám đi đón khách thì xảy ra tai nạn.
Tai nạn trên đường Phạm Văn Đồng làm hai người bị thương Ảnh: Công Nguyên
Cùng thời điểm này, một người phụ nữ ngoài 50 tuổi chạy xe máy BS 59C1-552.85 trong làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ ngã tư Bình Triệu đi ngã tư Linh Xuân (Q.Thủ Đức, TP.HCM).
Khi gần đến giao lộ Phạm Văn Đồng - đường số 23 (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) thì va chạm với mô tô BS 59A3-185.24 chạy cùng chiều. Vụ tai nạn làm cho người phụ nữ ngã xuống đường chấn thương rất nặng, xe máy hư hỏng. Chiếc mô tô và nam thanh niên trượt dài đi gần 50m trên đường, rất may nam thanh niên chỉ bị thương nhẹ.
Hiện trường tai nạn làm ông H. tử vong trong khu Công nghệ cao Ảnh: Công Nguyên
Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 1.12, ông T.X.H (56 tuổi, quê Thanh Hóa) chạy xe máy BS 59X1-536.29 trên đường D12 trong khu công nghệ cao hướng từ đường D1 về đường Bưng Ông Thoàn (P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP.HCM).
Khi đến trước cổng số 3 của Công ty Samsung thì lao qua gờ giảm tốc khiến ông H. lạc tay lái ngã xuống đường. Tai nạn làm ông H. cùng chiếc xe máy trượt dài trên đường hơn 20m, nạn nhân tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy hư hỏng nhẹ.
Hiện Công an Q.9, Q.Thủ Đức đang điều tra làm rõ 3 vụ tai nạn nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.