3 ngày, 2 công nhân ngành than tử vong vì tai nạn lao động

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
26/10/2019 09:46 GMT+7

Anh Nguyễn Văn Dũng, công nhân Công ty than Mạo Khê, tử vong vì bị trượt chân ngã khi đang gia cố tầng đá trong lò V9, ở độ sâu 150 m.

Ngày 25.10, vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty than Mạo Khê (TX.Đông Triều, Quảng Ninh) khiến 1 công nhân thiệt mạng. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Dũng (36 tuổi, thợ lò bậc 4/6, trú P.Hoàng Quế, TX.Đông Triều). Anh Dũng tử vong vì bị trượt chân ngã khi đang gia cố tầng đá trong lò V9, ở độ sâu 150 m.
Trước đó, sáng 22.10, tại lò xuyên vỉa mức -160 m, phân xưởng Giáp Khẩu, Công ty than Hòn Gai, cũng xảy ra vụ tai nạn lao động khiến ông Nguyễn Văn Duy (44 tuổi, thợ lò bậc 6/6) tử vong. Ông Duy thiệt mạng do bị đá rơi trúng đầu trong ca làm việc.
Trong 2 tháng qua, ngành than tại Quảng Ninh liên tiếp xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, khiến 6 công nhân tử nạn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.