3 cháu nhỏ chết đuối ở Điện Biên

27/08/2019 07:36 GMT+7

3 cháu nhỏ ở H.Điện Biên Đông (Điện Biên) rủ nhau ra ào gần nhà tắm thì không may bị đuối nước khiến cả 3 tử vong.

Tối 26.8, ông Lò Văn Thiện, Chủ tịch UBND xã Na Son (H.Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), cho hay khoảng 11 giờ cùng ngày, tại địa phương xảy ra vụ đuối nước thương tâm. 3 cháu nhỏ ở bản Sư Lư 2, xã Na Son rủ nhau ra ao gần nhà tắm nhưng không biết bơi, mực nước trong ao lại sâu nên bị đuối nước, tử vong.
Danh tính 3 nạn nhân nhỏ tuổi là Lò Văn Việt (3 tuổi), Lò Thị Bình (5 tuổi) và Lò Thị Trà My (3 tuổi). Đến khoảng 12 giờ người nhà và một số người dân trong bản mới phát hiện sự việc đau lòng.
Theo ông Thiện, cháu Lò Thị Bình và Lò Thị Trà My là chị em ruột, con của vợ chồng anh Lò Văn Thái. Còn cháu Lò Văn Việt là con của chị Lò Thị Nơm, chị gái anh Thái. Ao nuôi cá, nơi các cháu bị đuối nước là của gia đình anh Lò Văn Thiện, anh rể của anh Thái. Chiều cùng ngày, gia đình đã tổ chức an táng cho các cháu bé.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.