3 anh em ruột trong băng đòi bảo kê kiêm cướp giật

17/03/2016 08:17 GMT+7

Ngày 16.3, Đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM) cho biết đã bàn giao 5 đối tượng để Công an H.Củ Chi tiếp tục điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản và cướp giật, trộm cắp tài sản.

Ngày 16.3, Đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM) cho biết đã bàn giao 5 đối tượng để Công an H.Củ Chi tiếp tục điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản và cướp giật, trộm cắp tài sản.

Từ trái qua: Phú, Hòa, Quý, Đông, Phúc - Ảnh: Nguyên BảoTừ trái qua: Phú, Hòa, Quý, Đông, Phúc - Ảnh: Nguyên Bảo
5 đối tượng là: Nguyễn Thanh Phú (23 tuổi), Nguyễn Thanh Quý (25 tuổi), Nguyễn Thanh Hòa (27 tuổi, 3 anh em), Phan Thanh Đông (22 tuổi), Nguyễn Cường Phúc (17 tuổi, đều ngụ H.Củ Chi).
Theo thông tin ban đầu, cuối năm 2015 Phú cùng Quý, Đông mang dao đến các quán cà phê trên tỉnh lộ 8, xã Hòa Phú, H.Củ Chi đe dọa, buộc đóng 3 triệu đồng tiền bảo kê mỗi tháng. Trong đó, một chủ quán tên S. đã đưa tổng cộng 6 triệu đồng; còn bà T. sau khi đưa 1 triệu đồng thì đóng cửa quán nghỉ bán.
Chiều 14.3, Phú, Quý, Đông kéo đến đòi đập quán bà S. do không có tiền nộp thì trinh sát Đội 2 (PC45) phối hợp Công an H.Củ Chi ập vào bắt quả tang. Kiểm tra trong người của Phú có 8 triệu đồng và 1 tờ giấy cầm đồ. Tại trụ sở công an, Phú khai sáng 14.3 cùng một người tên T. (chưa rõ lai lịch) cướp giật túi xách (bên trong có 8 triệu đồng và 1 ĐTDĐ) của chị N.K.T (16 tuổi, ngụ H.Củ Chi) đang chạy xe đạp trên đường giao thông nông thôn ở ấp 5, xã Hòa Phú, H.Củ Chi, sau đó mang ĐTDĐ đi cầm được 700.000 đồng.
Ngoài ra, Phú còn khai trước đó Hòa nhờ Phú mang 1 máy tính xách tay đi cầm được 3,1 triệu đồng, Hòa cho Phú 500.000 đồng tiền công. Hòa khai nhận cùng Phúc đột nhập vào một hộ dân ở gần cầu Bà Bếp (xã Hòa Phú) lấy trộm 1 máy tính xách tay nói trên, 2 ĐTDĐ vào rạng sáng 3.2. Ngày 3.3, Hòa, Phúc còn lấy trộm 3 ĐTDĐ của nhóm công nhân tại công trình xây dựng gần chợ Sáng (xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.