282 tàu, thuyền đang ở khu vực Trường Sa và Hoàng Sa

07/12/2012 17:45 GMT+7

(TNO) Chiều nay 7.12, bão số 9 vẫn mạnh cấp 12, gây gió giật cấp 13 - cấp 14, hoạt động cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470 km về phía đông nam. Hiện vẫn còn 282 phương tiện với trên 3.000 người đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

(TNO) Chiều nay 7.12, bão số 9 vẫn mạnh cấp 12, gây gió giật cấp 13 - cấp 14, hoạt động cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470 km về phía đông nam.

>> Bão số 9 có thể không đổ bộ vào đất liền nước ta>> Bão số 9 diễn biến phức tạp
>> Huy động 6 máy bay, hàng trăm tàu phòng chống bão số 9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 24 giờ tới, cường độ bão suy yếu một cấp và di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng đông đông bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về phía đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ giảm xuống chỉ còn mạnh cấp 10.

 

 
Đường đi của bão số 9 đang dần tạo thành một nút thắt trên biển - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Sau đó, bão có khả năng đổi hướng di chuyển chậm về phía nam với vận tốc 5 km/giờ.

Như vậy, bão số 9 đang trên hành trình “vẽ” nên một nút thắt trên biển Đông. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển giữa biển Đông có gió mạnh cấp 9 - cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 - cấp 12, giật cấp 13 - cấp 14, biển động dữ dội.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư, hiện có 19 phương tiện với 216 người đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, 263 phương tiện với 2.992 người ở khu vực quần đảo Trường Sa.

Trong sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn yêu cầu các bộ ngành liên quan và các tỉnh, thành ven biển từ Đà Nẵng đến Bà Rịa-Vũng Tàu và Tiền Giang thông báo, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là phía đông kinh tuyến 112 và từ vĩ tuyến 11 đến vĩ tuyến 18, vùng nguy hiểm sẽ thay đổi tùy theo diễn biến của bão.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư lưu ý, tàu thuyền ở khu vực quần đảo Trường Sa cần đề phòng bão đổi hướng di chuyển về phía Nam, các tỉnh thành nêu trên phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện, tổ chức ứng cứu và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.