28 bí thư Đảng bộ trực thuộc T.Ư dưới 50 tuổi

Lê Hiệp
Lê Hiệp
03/11/2020 07:18 GMT+7

Tuổi bình quân của ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư thấp hơn so với nhiệm kỳ trước; có 28 bí thư từ 50 tuổi trở xuống, đạt tỷ lệ 43,08%.

Thông tin với báo chí ngày 2.11, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình cho biết, đến nay, 67/67 Đảng bộ trực thuộc T.Ư đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Theo đó, cơ cấu, chất lượng cấp ủy nhiệm kỳ mới được nâng lên rõ rệt so với nhiệm kỳ trước. Cấp ủy nữ là 523 người, đạt tỷ lệ 15,71%, cao hơn nhiệm kỳ trước 2,69%. Bí thư cấp ủy nữ là 9 người, đạt tỷ lệ 13,85% (nhiệm kỳ trước là 3 người). Tuổi bình quân của ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư thấp hơn so với nhiệm kỳ trước; có 28 bí thư từ 50 tuổi trở xuống, đạt tỷ lệ 43,08%. Có 27 bí thư không là người địa phương, đạt tỷ lệ 41,54%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,08%.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Tổ chức T.Ư, đại hội Đảng bộ trực thuộc T.Ư cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Chẳng hạn, báo cáo chính trị ở một số đại hội còn dàn trải, mang tính liệt kê, nặng trình bày về số liệu. Công tác chuẩn bị nhân sự để báo cáo cấp có thẩm quyền có nơi còn chậm. Tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia ban chấp hành Đảng bộ chưa đạt yêu cầu tại Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.