270 ngàn gia súc, gia cầm mắc dịch bệnh nguy hiểm

28/09/2011 00:51 GMT+7

Ngày 27.9, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm dịp cuối năm.

Theo ông Phát, từ đầu năm 2011 đến nay, trên toàn quốc có 21 tỉnh xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm, 35 tỉnh có dịch lở mồm long móng và 9 tỉnh có dịch tai xanh, làm tổng cộng 270 ngàn con gia súc, gia cầm mắc bệnh và bị tiêu hủy. Hiện nay cả nước vẫn còn 5 tỉnh có dịch cúm gia cầm, 4 tỉnh có dịch lở mồm long móng và 1 tỉnh có dịch tai xanh, trong khi dự báo từ nay đến cuối năm, nguy cơ một số dịch bệnh nguy hiểm ở động vật tiếp tục phát sinh và lây lan rất cao. Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các tỉnh, thành tổ chức giám sát dịch bệnh, nhằm phát hiện nhanh ổ dịch và tổ chức xử lý kịp thời, không để dịch lan rộng; thường xuyên vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ, khu vực buôn bán gia súc gia cầm, vùng có ổ dịch và vùng có nguy cơ cao; đẩy mạnh công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.