258 vụ oan sai, chỉ 1 vụ bồi thường đúng hạn

21/09/2017 09:10 GMT+7

Trong 258 vụ oan sai chỉ có 1 vụ bồi thường đúng thời hạn, ông Nguyễn Văn Bốn, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp), cho biết.

Ngày 20.9, tại TP.HCM, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai thi hành luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước (TNBTNN) với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan tố tụng, tư pháp các tỉnh, thành phía nam.

tin liên quan

Ông Huỳnh Văn Nén được bồi thường hơn 10 tỉ đồng
Sáng 17.1.2017, tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp báo công bố các thông tin về việc giải quyết bồi thường cho án oan sai đối với ông Huỳnh Văn Nén. Theo thông tin từ buổi họp báo, ông Huỳnh Văn Nén được bồi thường 10.001.335.000 đồng.
Ông Nguyễn Văn Bốn, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp), cho biết theo luật TNBTNN 2017, những điểm mới được cho là cơ bản giúp việc bồi thường oan sai được thực hiện triệt để hơn, đó là quy định cụ thể người đương nhiên có quyền yêu cầu bồi thường gồm: người bị thiệt hại; người thừa kế của người bị thiệt hại; tổ chức kế thừa quyền - nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại.
Đặc biệt, người đại diện hợp pháp của người bị thiệt hại hoặc đại diện theo ủy quyền cũng có quyền yêu cầu đòi bồi thường (luật năm 2009, người bị thiệt hại phải yêu cầu trực tiếp, không được ủy quyền).
Về trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường, ông Bốn cho biết luật TNBTNN năm 2017 đã quy định cụ thể hơn.
“Trong 7 năm thi hành luật TNBTNN năm 2009, luật đã quy định thời hạn giải quyết bồi thường là tối đa 125 ngày, nhưng trong 258 vụ oan sai chỉ có 1 vụ bồi thường đúng thời hạn”, ông Bốn nói và cho biết luật mới đã rút thời hạn giải quyết tối đa là 71 ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.