22 người chết vì tai nạn ngày đầu năm 2016

01/01/2016 18:53 GMT+7

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong ngày 1.1.2016 đã có 38 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết và 25 người bị thương.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong ngày 1.1.2016 đã có 38 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết và 25 người bị thương.

Ngày đầu năm đã có 22 người chết vì tai nạn giao thông  - Ảnh minh họa: TNNgày đầu năm đã có 22 người chết vì tai nạn giao thông - Ảnh minh họa: TN
Cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý 9.056 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc 5,5 tỉ đồng, tạm giữ 85 xe ô tô, 1.006 xe mô tô; tước 338 giấy phép lái xe.
Riêng trên các tuyến cao tốc đã có tới 119 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 25 xe khách, 48 xe tải, 27 xe con, 4 container, 15 xe mô tô, tước giấy phép lái xe 8 trường hợp.
Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2016 kéo dài 3 ngày nên nhiều người tranh thủ về quê và đi du lịch. Bắt đầu từ 4 giờ chiều ngày 31.12, do lượng người đổ về quá đông nên tại một số bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Lương Yên đã xảy ra ùn tắc. Tại một số điểm như đường Hà Huy Tập, Gia Lâm, Hà Nội, cửa ngõ phía Đông đã xảy ra ra ùn tắc kéo dài hơn 2 km, mặc dù lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để điều tiết, tuy nhiên do mật độ phương tiện quá đông nên sau gần 2 giờ, tình trạng ùn tắc vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Sáng nay 1.1, hàng vạn người tiếp tục rời Thủ đô về quê, các bến xe trên địa bàn Hà Nội chật “nêm” người. Ngoài ra, một số tuyến đường như Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến có thời điểm rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài, dòng phương tiện di chuyển rất khó khăn.
Tại TP.HCM, từ đầu giờ chiều 31.12, lượng phương tiện bắt đầu tăng dần, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, tình trạng ùn ứ đã xảy ra trên nhiều tuyến đường. Đến 18 giờ, các ngả đường vào bến xe miền Đông và miền Tây bị ùn tắc nghiêm trọng. Hàng nghìn người bị mắc kẹt, nhích từng mét trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đoạn đường dài khoảng 1 km nhưng phải mất 30 phút mới thoát ra được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.