20 năm tù cho kẻ mua bán người và mua bán trẻ em

20/09/2017 11:19 GMT+7

Lợi dụng quen biết, Đoàn Hồng Huê dụ dỗ 5 phụ nữ, trong đó có 1 bé gái 13 tuổi, lừa bán sang Trung Quốc, thu lợi bất chính gần 200 triệu đồng.

Ngày 18.9, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đoàn Hồng Huê 20 năm tù về tội mua bán người và mua bán trẻ em; buộc bồi thường 140 triệu đồng cho 5 bị hại, tịch thu sung công quỹ gần 150 triệu đồng.
Theo bản cáo trạng, từ tháng 3 - 4.2013, lợi dụng quen biết, Huê (ngụ TX.Hà Tiên, Kiên Giang) đã dụ dỗ 5 phụ nữ, trong đó có 1 bé gái 13 tuổi đi làm cho vựa trái cây tại TP.Móng Cái (Quảng Ninh) với mức lương hấp dẫn.
Tin lời, 5 bị hại theo Huê ra Quảng Ninh, tuy nhiên sau đó Huê đã lừa bán những người này sang Trung Quốc, thu lợi bất chính gần 200 triệu đồng.
Đến tháng 12.2016, 2 trong số 5 người phụ nữ bị lừa bán trốn về Việt Nam tố cáo hành vi của Huê đến cơ quan công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.