20 ha rừng phòng hộ bị chặt phá

24/04/2016 06:52 GMT+7

Ngày 23.4, ông Phan Quốc Huy, phụ trách BQL rừng phòng hộ Ia Puch (Gia Lai) cho biết trong thời gian qua, nhiều hộ dân ở xã Ia Puch lén lút vào tiểu khu 933, thuộc rừng phòng hộ Ia Puch, để phá rừng làm nương rẫy.

Ngày 23.4, ông Phan Quốc Huy, phụ trách BQL rừng phòng hộ Ia Puch (Gia Lai) cho biết trong thời gian qua, nhiều hộ dân ở xã Ia Puch lén lút vào tiểu khu 933, thuộc rừng phòng hộ Ia Puch, để phá rừng làm nương rẫy.

người dân dùng cưa máy đốn hạ để lấy gỗ hoặc đốt để lấy đất làm rẫy - Ảnh: Trần Hiếungười dân dùng cưa máy đốn hạ để lấy gỗ hoặc đốt để lấy đất làm rẫy - Ảnh: Trần Hiếu
Tại hiện trường, hàng ngàn cây gỗ lâu năm đã bị người dân dùng cưa máy đốn hạ để lấy gỗ hoặc đốt để lấy đất làm rẫy.
Nhiều người còn ngang nhiên dựng lán trại để canh tác trên diện tích đất rừng vừa phá. Đã có khoảng 20 ha rừng và đất rừng bị người dân chặt phá.
Theo ông Phan Quốc Huy, BQL rừng phòng hộ Ia Puch đang quản lý 16.000 ha rừng, trải dài gần tuyến biên giới của H.Chư Prông với Campuchia.
“Đối với diện tích rừng bị phá, chúng tôi ngăn chặn không cho bà con tiếp tục vào rừng, tuyên truyền để bà con tự phá bỏ lán trại đã dựng. Kế hoạch lâu dài, chúng tôi sẽ xin kinh phí để trồng lại diện tích rừng bị phá”, ông Huy nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.