2 vụ tai nạn, nhiều người bị thương

Khoảng 14 giờ 30 ngày 5.8, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô xảy ra trên đèo Prenn, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), khiến 4 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên trời mưa lớn, ô tô 7 chỗ BS 49LD-000.62, do anh Nguyễn Duy Trung (39 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt) đang lên đèo va chạm với taxi 4 chỗ BS 49A-114.61 do anh Phan Cảnh Minh điều khiển, trên xe chở 2 người lớn và 1 trẻ em lưu thông theo chiều ngược lại.
Cú va chạm làm 2 xe mất lái; taxi 4 chỗ tiếp tục đâm vào đầu ô tô BS 52Y-0626 do ông Dương Xuân Hiệp (42 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển đang leo đèo rồi văng vào lề quay đầu. Trong khi đó, xe 49LD-000.62 tiếp tục đâm vào taxi 7 chỗ BS 49A-123.17 do anh Mã Nhật Tân điều khiển chạy chiều ngược lại, khiến taxi này đâm vào lề đường, cả 4 người trên taxi (gồm tài xế và 3 hành khách) đều bị thương.
Tại hiện trường, 4 ô tô đều hỏng nặng phần đầu, nằm ngổn ngang khiến giao thông trên đèo Prenn bị tắc nghẽn cục bộ hơn 1 tiếng đồng hồ. Các phương tiện giao thông đến và ra khỏi TP.Đà Lạt phải chuyển qua đường đèo Mimoza.
Một vụ tai nạn khác xảy ra khoảng 11 giờ ngày 5.8, tại Km 209+300 QL18A, đoạn qua xã Tiên Lãng, H.Tiên Yên (Quảng Ninh).
Theo đó, xe khách BS 14B-010.43 do ông Đỗ Quốc Hương (55 tuổi, trú P.Yết Kiêu, TP.Hạ Long) điều khiển, chở 12 khách đang đi theo hướng TP.Móng Cái - TP.Hạ Long đã tự lật xuống lề đường. 6 người trên xe bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng; xe khách hỏng nặng. Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân tai nạn là do trời mưa, đường trơn, tài xế không làm chủ được tay lái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.