2 tàu cá Bình Định đang gặp nạn trên biển cần hỗ trợ

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
25/06/2019 09:45 GMT+7

Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang duy trì liên lạc với tàu cá bị nạn, đồng thời kêu gọi các tàu cá hỗ trợ 2 tàu cá đang bị hỏng máy, thả trôi trên biển.

Sáng 25.6, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết có 2 tàu cá của ngư dân tỉnh này đang bị hỏng máy, trả trôi trên biển.
Trong đó, tàu BĐ 97874 TS của ông Phạm Khắc Huế (ở xã Tam Quan Nam, H.Hoài Nhơn, Bình Định), trên tàu có 4 thuyền viên, khi đang đánh bắt tại vùng biển cách đông TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 77 hải lý thì bị hỏng máy và phá nước vào lúc 4 giờ ngày 24.6.
Tàu cá BĐ 97416 TS đang đánh bắt gần đó đã tiếp cận hỗ trợ bơm nước ra khỏi tàu bị nạn. Hiện tàu BĐ 97874 TS vẫn đang thả trôi và khắc phục sự cố hỏng máy.
Còn tàu cá BĐ 95468 TS của bà Nguyễn Thị Hải (ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn), trên tàu có 4 ngư dân, bị hỏng máy thả trôi vào lúc 6 giờ ngày 21.6 khi đang hoạt động tại vùng biển cách đông đông bắc đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 70 hải lý. Đến sáng 25.6, tàu cá này đang thả trôi với tốc độ 1 - 1,2 hải lý/giờ và đang khắc phục sự cố hỏng máy.
Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định như: Chi cục Thủy Sản, Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND H.Hoài Nhơn đang duy trì liên lạc với tàu cá bị nạn, đồng thời thông báo, huy động các tàu cá đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.