2 ô tô rượt đuổi trên đường cao tốc: Cung cấp clip cho đơn vị quản lý đường cao tốc ‘truy’ ô tô vi phạm

07/05/2015 06:34 GMT+7

Ngày 5.5, theo yêu cầu của Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc VN (VEC E, là đơn vị quản lý, vận hành và khai thác đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây), Báo Thanh Niên đã cung cấp đoạn clip “gốc” cho VEC E phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) truy tìm các ô tô truy đuổi trên đường cao tốc vi phạm luật giao thông vào chiều 3.5 để xử lý đến nơi đến chốn.

Ngày 5.5, theo yêu cầu của Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc VN (VEC E, là đơn vị quản lý, vận hành và khai thác đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây), Báo Thanh Niên đã cung cấp đoạn clip “gốc” cho VEC E phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) truy tìm các ô tô truy đuổi trên đường cao tốc vi phạm luật giao thông vào chiều 3.5 để xử lý đến nơi đến chốn.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc VEC E, VEC E sẽ xác định thời điểm xảy ra rượt đuổi giữa 2 ô tô nói trên, sau đó sàng lọc trích xuất hình ảnh từ camera gắn trên đường cao tốc để xác định biển số xe.
Sau khi VEC E phát hiện chính xác các ô tô vi phạm thì sẽ cung cấp chứng cứ vi phạm cho CSGT xử phạt “nguội”.

“Dự kiến trong năm 2015, hệ thống giao thông thông minh (gói thầu số 4) trị giá hơn 788 tỉ đồng trên đường cao tốc này sẽ hoàn tất. Nếu gói thầu này đưa vào hoạt động nghĩa là toàn bộ hình ảnh, diễn biến xảy ra trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được ghi hình để xử lý kịp thời xe vi phạm, gặp sự cố... Với tư cách là đơn vị quản lý khai thác đường cao tốc, chúng tôi đề nghị các tài xế phải tuân thủ đúng luật giao thông, khi có sự cố bất thường, giữ bình tĩnh và tôn trọng các chủ phương tiện khác, thể hiện trách nhiệm công dân và văn hóa giao thông khi tham gia giao thông trên đường cao tốc này”, bà Phương cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.