2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua môi giới với giá 18 triệu đồng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
10/05/2021 16:39 GMT+7

2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép , bị bắt giữ tại khu vực biên giới TP.Móng Cái (Quảng Ninh), khai đã trả cho đối tượng môi giới 18 triệu đồng để vượt biên trót lọt.

Lúc 6 giờ 15 sáng nay, 10.5, tại khu vực mốc 1366, thuộc khu 7, P.Hải Yên (TP.Móng Cái, Quảng Ninh), tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) phát hiện 2 đối tượng nam giới đang đi bộ tại khu vực bờ sông biên giới, có biểu hiện nghi vấn.
Ngay sau đó, tổ tuần tra yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra, nhưng cả 2 không xuất trình được giấy tờ hợp pháp.
Làm việc với Đồn Biên phòng Bắc Sơn, 2 người nói trên khai danh tính là Wei Huan Feng (Vi Hoán Phong); Wei Huan Yong (Vi Hoán Dũng), đều thường trú tại H.Tân Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn lấy lời khai các đối tượng

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Các đối tượng cho biết đã chi 6.000 nhân dân tệ (khoảng 18 triệu đồng) cho một người đàn ông Trung Quốc không quen biết để môi giới đưa sang Việt Nam làm việc.
Ngay trong ngày 10.5, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã hoàn thành hồ sơ và đưa 2 đối tượng đi cách ly, xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Trưa 10.5: Thêm 31 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng, trong đó Hà Nội 21 ca

Theo Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, trong khoảng 1 tháng gần đây, dọc biên giới Việt - Trung, đoạn qua khu vực TP.Móng Cái, gia tăng tình trạng người nhập cảnh trái phép, chủ yếu là lao động tự do sang làm thuê, hoặc tìm cách đến các nước thứ 3 là Campuchia, Lào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.