2 người mất tích trong trận mưa đêm xối xả ở Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
08/12/2018 23:09 GMT+7

Trận mưa lớn kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ đã làm cho nhiều địa bàn của TP.Đông Hà (Quảng Trị) bị ngập nặng, 2 người mất tích...

Trong chiều và tối 8.12, một trận mưa lớn đã đổ xuống tỉnh Quảng Trị gây ngập lụt cục bộ ở một số nơi, gây thiệt hại về người.
[VIDEO] Dầm mình trong nước lạnh tìm kiếm hai mẹ con bị nước lũ cuốn trôi
Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 8.12, mưa lớn khiến nước tràn vào nhà anh Phạm Quốc Việt (37 tuổi, trú P.Đông Lễ, TP.Đông Hà, Quảng Trị). Lúc này, anh Việt mang ba con sang nhà hàng xóm gửi do nhà ở khu vực thấp trũng.
Lúc quay về nhà, anh Việt cùng mẹ ruột là bà Lữ Thị Tú Anh (63 tuổi) và vợ là Nguyễn Lữ Vân Anh (35 tuổi) đang kê dọn đồ đạc thì bờ tường sát nhà đổ sụp, nước lũ tràn vào kéo bà Tú Anh và chị Vân Anh trôi mất tích.
Lực lượng chức năng huy động ca nô để cứu hộ trong đêm ẢNH: THANH LỘC
[VIDEO] Hai mẹ con chết và mất tích trong trận mưa đêm xối xả
Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, trực tiếp có mặt ở hiện trường, chỉ đạo huy động quân đội và công an tìm kiếm người mất tích. Ông Chính đã yêu cầu triển khai di dân khỏi vùng thấp trũng, xung yếu do Quảng Trị có trận mưa lớn đến 300 mm.
Đến 23 giờ ngày 8.12, 2 người mất tích vẫn chưa tìm thấy. 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính (bìa phải) có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc tìm kiếm người mất tích. ẢNH: THANH LỘC
Tại đường Lê Lợi (TP.Đông Hà), 4 người dân đã được cứu hộ khỏi nơi nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 25 người đang mắc kẹt.
Đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đã huy động hàng trăm chiến sĩ, cán bộ thuộc lực lượng công an tham gia công tác cứu hộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.