2 nghi phạm trong đường dây chuyên cướp giật tại TP.HCM bị bắt giữ

Trần Tiến
Trần Tiến
30/06/2019 15:00 GMT+7

Ngày 30.6, Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao 2 đối tượng cướp giật tài sản chuyên nghiệp cho Công an Q.11 tiếp tục điều tra xử lý.

Hai nghi phạm cướp giật gồm: Hồ Anh Tài (biệt danh Tài “bu”, 35 tuổi) và Nguyễn Quốc Thái (25 tuổi, cùng ngụ Q.5).
 Trước đó, khu vực trung tâm TP.HCM thường xuyên xảy ra tình trạng cướp giật với tính chất hung hãn, do đó Đội 3 tiến hành xác định các nghi can, trong đó có Tài “bu”.

Khoảng 7 giờ ngày 26.6, tổ trinh sát Đội 3, phát hiện Tài “bu” chạy xe trên đường Lê Hồng Phong nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tài thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn TP.

Từ lời khai này, cơ quan công an bắt giữ Thái ngay sau đó. Khám xét nhà của các nghi phạm, công an thu giữ nhiều xe máy và hàng chục biển số xe.

Theo lời khai, rạng sáng 20.6, Tài và Thái chạy 2 xe máy đi “săn mồi” trên địa bàn Q.11. Khi đến đường Âu Cơ, phát hiện một thanh niên đang ngồi nhậu, túi xách để hớ hênh nên Thái áp sát giật túi rồi tẩu thoát, Tài có nhiệm vụ cản địa. Trong túi xách có 1 Macbook, 2.000 USD, 1.000 đô  la Singapore cùng 8 triệu đồng.

Tiếp đó, chiều ngày 24.6, Tài cùng 3 đồng bọn (trong đó có Thái) tiếp tục gây án trên địa bàn Q.10. Khi đến đường Trần Nhân Tôn (Q.10), Tài áp sát một phụ nữ rồi giật sợi dây chuyền tẩu thoát. 

biển số xe

Hàng chục biển số xe máy được phát hiện tại nhà riêng của các nghi phạm

ẢNH: C.T.V

Cơ quan công an xác định đây là nhóm đối tượng cướp giật hung hãn, thực hiện hàng loạt vụ cướp giật trước đó tại TP.HCM. Nhóm này luôn trang bị bình xịt hơi cay, dao bấm sẵn chống trả khi bị người dân và công an truy đuổi.

Cơ quan cảnh sát cũng thông báo ai là nạn nhân của nhóm cướp giật hoặc chủ nhân của các biển số xe trên liên hệ Đội 3 (PC02) để hỗ trợ quá trình điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.