2 học sinh tham gia cướp xe máy bị bắt giữ, khởi tố

09/08/2021 18:47 GMT+7

2 trong 3 nghi phạm cướp xe máy bị Công an TX.Phổ Yên (Thái Nguyên) bắt giữ, khởi tố hình sự , là học sinh. Cả nhóm rủ nhau đi cướp tài sản với mục đích bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 9.8, Công an TX.Phổ Yên (Thái Nguyên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 nghi phạm, gồm: Đoàn Đặng Mạnh (28 tuổi; trú tại P.Đồng Bẩm, TP.Thái Nguyên), Hoàng Đình Phúc (16 tuổi; trú tại TT.Hùng Sơn, H.Đại Từ) và Nguyễn Tùng Dương (16 tuổi; trú tại xã Bình Thuận, H.Đại Từ) về tội danh "cướp tài sản".
Theo điều tra ban đầu của Công an TX.Phổ Yên, ngày 2.8, nhóm 3 nghi phạm này chuẩn bị gậy, tu vít rồi rủ nhau đi cướp tài sản.
Khoảng 22 giờ cùng ngày, các nghi phạm xuất phát từ phòng trọ gần Trường ĐH Nông lâm, đi chung một xe máy đã tháo biển số, lòng vòng quanh TP.Thái Nguyên nhưng không tìm được cơ hội cướp tài sản.
Sau đó, nhóm này di chuyển ra QL3, hướng đến Khu công nghiệp Điềm Thụy. Khi đến địa phận xã Nam Tiến (TX.Phổ Yên), nhóm phát hiện anh Vũ Văn Thái (28 tuổi) đi xe máy Honda Vision màu xanh đen biển số 20H1- 46775 đang trên đường đi làm về, nên chặn xe hành hung và cướp xe máy.
Tiếp nhận trình báo của anh Thái, Công an TX.Phổ Yên đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, trích xuất camera an ninh xung quanh hiện trường, rà soát các đối tượng thanh niên hư hỏng cộm cán.
Sau 2 ngày thu thập đủ bằng chứng, ngày 5.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Phổ Yên đã bắt giữ cả 3 đối tượng trên. Khi khám xét khẩn cấp phòng trọ của các nghi phạm, cảnh sát thu giữ 1 xe máy là tang vật vụ cướp, cùng vật dụng gây án là gậy, tu vít.
Cũng theo xác minh của Công an TX.Phổ Yên, Đặng Đoàn Mạnh là lao động tự do đã có 1 tiền án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; còn Hoàng Đình Phúc và Nguyễn Tùng Dương đang là học sinh nhưng thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú. 3 nghi phạm bước đầu khai nhận đã cùng nhau thực hiện cướp tài sản này với mục đích bán tài sản lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Phổ Yên hoàn tất hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.